Biết là rất đình đám, nhưng chẳng phải 5 tài tử Hàn này được tung hô quá đà diễn xuất hay sao?

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 12/07/2018

Họ là những diễn viên tuy có lượng fan đông đảo và nhiều giải thưởng đáng ngưỡng mộ nhưng vẫn chưa đủ tài năng để thuyết phục tất cả mọi người về diễn xuất của mình.

Điện ảnh Hàn có rất nhiều những gương mặt ăn khách được công chúng trông đợi mỗi khi phim ra rạp. Tuy nhiên, sự nổi tiếng không đồng nghĩa với năng lực diễn xuất. Nhiều diễn viên tuy có gương mặt rất hấp dẫn khán giả nhưng diễn xuất đơ cứng, thiếu biểu cảm. Có người tuy ngoại hình không quá nổi bật nhưng vì nhiều lý do khác (chẳng hạn như lối sống nề nếp, đời tư sạch sẽ) mà vẫn được khán giả cảm mến, yêu quý. Có người chỉ đơn giản là được tung hô quá đà do hiệu ứng lan truyền của đám đông. Dưới đây là danh sách những diễn viên điện ảnh tại Hàn Quốc đang được đánh giá quá cao so với năng lực thật của mình.

1. Jung Woo Sung

Biết là rất đình đám, nhưng chẳng phải 5 tài tử Hàn này được tung hô quá đà diễn xuất hay sao? - Ảnh 1.

Jung Woo Sung là biểu tượng nhan sắc của giới giải trí Hàn Quốc. Sở hữu ngoại hình trời ban, anh thường xuyên đứng top trong các bảng xếp hạng người đàn ông được các chị em Hàn Quốc khao khát nhất. Jung Woo Sung cũng rất uy tín trong showbiz Hàn do nếp sống nền nã và phong thái hào hoa, lịch lãm. Tuy nhiên, nhan sắc quá hoàn hảo của anh nhiều khi trở thành một trở ngại đối với công việc diễn xuất. Đối với dạng vai cần nhiều trạng thái cảm xúc dữ dội hoặc có tính biểu cảm cao, nam tài tử tỏ ra rất khó khăn để điều chỉnh được cơ mặt của mình. Bản thân Jung Woo Sung cũng thừa nhận là thích được khen đẹp trai hơn là diễn xuất tốt. Bởi vậy nên nói rằng diễn xuất của Jung Woo Sung là một vùng trắng trong sự nghiệp của anh cũng không sai.

Biết là rất đình đám, nhưng chẳng phải 5 tài tử Hàn này được tung hô quá đà diễn xuất hay sao? - Ảnh 2.

2. Kang Dong Won

Biết là rất đình đám, nhưng chẳng phải 5 tài tử Hàn này được tung hô quá đà diễn xuất hay sao? - Ảnh 3.

Kang Dong Won có lẽ là nam diễn viên có bộ hồ sơ hoành tráng nhất ở Hàn Quốc hiện nay. Anh là con của một nhà tài phiệt nổi tiếng, từng tốt nghiệp hai trường đại học và có bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ. Tuy nhiên, chính những điều này càng khiến cho anh dễ bị xếp vào danh sách những ngôi sao được đánh giá quá cao bởi trên thực tế, cả ngoại hình lẫn diễn xuất của Kang Dong Won đều không xuất sắc đến mức như vậy. Với vóc dáng tầm trung, xương gò má cao, đôi mắt hướng nội, Kang Dong Won hoàn toàn không phải là kiểu diễn viên chuyên trị các vai người hùng hành động hoặc soái ca ngôn tình như Hyun Bin, Won Bin hay Go Soo. Bên cạnh đó, diễn xuất của nam diễn viên cũng không có gì nổi bật chứ chưa nói đến là có cho mình một dấu ấn riêng.

Biết là rất đình đám, nhưng chẳng phải 5 tài tử Hàn này được tung hô quá đà diễn xuất hay sao? - Ảnh 4.

3. Hyun Bin

Biết là rất đình đám, nhưng chẳng phải 5 tài tử Hàn này được tung hô quá đà diễn xuất hay sao? - Ảnh 5.

Nếu thử gõ từ khoá "Hyun Bin" trên google, bạn sẽ thấy nguyên một trang nhất toàn là những bài viết đưa tin về ngoại hình và chuyện tình ái với các bóng hồng của anh. Cũng giống như Jung Woo Sung, Hyun Bin nổi tiếng ở Hàn Quốc nhờ gương mặt điển trai cực kỳ ăn hình và có duyên ngầm. Tuy nhiên, mảng diễn xuất của anh thì gần như không có gì nổi bật. Cái nét duyên ngầm theo kiểu ăn chơi và phớt đời của Hyun Bin rất hợp với dạng vai những anh chàng bảnh bao và hóm hỉnh trong các bộ phim tình cảm lãng mạn trên truyền hình. Còn ở sân chơi điện ảnh, khi gặp phải các dạng vai cần nhiều sự phức tạp hơn thì nam tài tử hoàn toàn "tắt điện".

4. Won Bin

Biết là rất đình đám, nhưng chẳng phải 5 tài tử Hàn này được tung hô quá đà diễn xuất hay sao? - Ảnh 6.

Trước khi trở thành ngôi sao quảng cáo chuyên nghiệp như bây giờ, Won Bin từng là một trong những diễn viên điện ảnh được thần tượng nhất ở Hàn Quốc. Với những bộ phim quốc dân như Taegukgi, Anh Trai Tôi,... Won Bin rất được công chúng quý mến vì gương mặt hiền hậu cùng đôi mắt nai chứa ánh sầu thiên thu, vốn rất hợp với thời kỳ phim bi thịnh trị ở Hàn Quốc hồi thập niên 90. Tuy nhiên, cũng như những cái tên ở trên, thành công của Won Bin chủ yếu đến từ ngoại hình ăn hình chứ không phải từ năng lực diễn xuất.

Biết là rất đình đám, nhưng chẳng phải 5 tài tử Hàn này được tung hô quá đà diễn xuất hay sao? - Ảnh 7.

Bản thân nam diễn viên cũng kể lại rằng ước mơ thời mới lập nghiệp của anh chỉ đơn thuần là lên Seoul kiếm tiền đỡ đần cho cha mẹ và anh chị do hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Đang tìm kiếm cơ hội ở thủ đô thì anh tình cờ nhận được đơn báo trúng tuyển của đài truyền hình Jae Il nhờ ngoại hình sáng sủa và nổi bật. Sau khi đã đạt được danh hiệu Ảnh đế cho phim The Man From Nowhere vào năm 2010, nam diễn viên không tham gia thêm dự án phim nào nữa cho đến tận bây giờ. Ngày nay, công chúng coi anh như một doanh nhân bất động sản thành đạt và người mẫu quảng cáo ăn khách hơn là một diễn viên.

5. Jo In Sung

Biết là rất đình đám, nhưng chẳng phải 5 tài tử Hàn này được tung hô quá đà diễn xuất hay sao? - Ảnh 8.

Xuất hiện trong hai phim điện ảnh của đạo diễn Yoo Ha là A Dirty Carnival và A Frozen Flower, tên tuổi của Jo In Sung nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi phim truyền hình để có vị trí trong các bộ phim điện ảnh gai góc và nhiều sức nặng. Tuy nhiên, diễn xuất của ngôi sao này dường như mới chỉ dừng ở mức "diễn xuất phim truyền hình" mà thôi.

Biết là rất đình đám, nhưng chẳng phải 5 tài tử Hàn này được tung hô quá đà diễn xuất hay sao? - Ảnh 9.

Trong A Dirty Carnival, màn thể hiện của Jo In Sung hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi hai nam phụ Nam Goong Min và Jin Goo. Bộ phim A Frozen Flower thì gây ấn tượng bởi đề tài và cốt truyện nhiều hơn là diễn xuất của nam chính Jo In Sung. Tuy vậy, anh vẫn có một lượng fangirl đông đảo và cũng nằm trong top những nam nhân Đại Hàn được phụ nữ khát khao nhiều nhất.