Biến thể Delta có thể gây viêm cơ tim và tăng nguy cơ tử vong ở người trẻ

Ban Thời Sự, Theo VTV 10:00 08/08/2021

Biến thể Delta có khả năng gây chứng viêm cơ tim và làm gia tăng tỷ lệ tử vong ở nhóm người trẻ, khỏe mạnh.

Kết quả từ một nghiên cứu của các chuyên gia Viện nghiên cứu tim mạch Victor Chang tại Australia.

Hiện các chuyên gia đang thu thập dữ liệu về mức độ phổ biến của tác dụng phụ này ở bệnh nhân COVID-19.

Biến thể Delta có thể gây viêm cơ tim và tăng nguy cơ tử vong ở người trẻ - Ảnh 1.

Nguồn: Shutterstock

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, chứng viêm cơ tim có thể dẫn đến suy tim, gây rối loạn nhịp tim hoặc đột tử. Ngoài ra, biến thể này cũng gây hiện tượng cục máu đông, thường bắt đầu ở chân, sau đó di chuyển lên tim, phổi.

Đáng chú ý, người mắc không nhất thiết phải bị bệnh nặng hay có bệnh lý nền mới bị ảnh hưởng.