Ngày 2-2 (mùng 5 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến có 979 chuyến bay đi, đến sân bay này, trong đó có 863 chuyến bay chở khách. Nhà ga quốc nội sẽ đón nhiều chuyến bay tới nhiều nhất với 341 chuyến đến.
Tổng số khách dự kiến vượt 150.500 lượt người, cao nhất trong giai đoạn Tết Nguyên đán. Trước đó, ngày 24-1 (tức 25 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất khai thác hơn 1.000 chuyến bay nhưng lượng hành khách khoảng 150.100 lượt khách.
Đáng chú ý, trong tổng lượng hành khách, số khách đến áp đảo với hơn 93.000 lượt người. Lượng khách quốc nội tới cũng cao nhất xấp xỉ 66.000 lượt khi nhu cầu trở lại TP HCM làm việc sau Tết của người dân từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung tăng cao.
Người dân tấp nập trở lại TP HCM tối khuya ngày 1-2 (mùng 4 Tết)
Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong các khung giờ có lượng chuyến bay và hành khách tăng cao ở sân bay Tân Sơn Nhất tập trung vào giờ cao điểm và bay đêm. Hôm nay, các khung giờ đông nhất buổi sáng, đầu giờ chiều với 53 chuyến bay đi, đến. Bay đêm vào 22 giờ tới 23 giờ cũng lên tới 50 chuyến bay đi, đến… Trong những khung giờ này, trung bình hơn 1 phút sẽ có một chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Khung giờ có lượng khách kỷ lục là từ 17 giờ đến 18 giờ hôm nay, với hơn 5.700 lượt khách qua sân bay, trong đó có hàng ngàn người trở lại TP HCM sau Tết.
Theo ghi nhận, tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ sáng sớm hôm nay rất đông người dân đã tới TP HCM, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới Ất Tỵ. Khu vực ga đến quốc nội tấp nập hành khách.
Do nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao nên tình trạng chậm chuyến vẫn xảy ra. Nhiều hành khách cho biết phải chờ từ 1-2 tiếng so với giờ khởi hành ban đầu, máy bay mới cất cánh.