Biến hóa vỏ chai thành chậu trồng cây xinh xắn dành riêng cho những ai lười tưới nước

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 22:10 09/05/2017

Cách làm rất đơn giản, đặc biệt chỉ tưới nước 1 lần, cây đủ sống cả tuần nhé.

Thích trồng cây mà lười tưới nước là căn bệnh của không ít người. Thay vì uống nước ngọt xong vứt chai đi thì hãy tận dụng lại vỏ chai và biến hóa thành chậu trồng cây tiện dụng theo cách sau.

Thực hiện:

Bước 1:

- Trước tiên bạn dùng kéo cắt phần đầu vỏ chai ra.

Bước 2:

- Tiếp theo cắt ngắn bớt thần thân chai sao cho phần thân chai có độ cao tương đương với phần đầu vỏ chai cắt ra lúc nãy.

Bước 3:

- Sau đó dùng đầu nhọn của kéo khoét 1 lỗ nhỏ ở nút chai.

Bước 4:

- Tiếp tục cắt một đoạn len dài, gấp lại làm 2 rồi nhét vào lỗ vừa khoét trên nút chai. Sau khi nhét xong nhớ cột gút đầu để len không tuột ra.

Bước 5:

- Đậy nắp chai lại rồi đặt ngược phần đầu chai vào thân chai sao cho phần nút chai nằm bên dưới. Đổ đất vào rồi cho cây vào.

Bước 6:

- Sau khi cây đã yên vị thì hãy nhấc phần đầu vỏ chai ra và cho một ít nước vào phần thân chai rồi đặt phần đầu chai trở lại.

Bước 7:

- Cuối cùng tưới 1 ít nước lên cây cho thấm đất là được.

Vì cây mới trồng rễ không dài chưa thể hút nước bên dưới nên bạn phải chịu khó tưới vài ngày đầu. Sau khi cây bén rễ và tự hút nước được thì lâu lâu bạn chỉ cần châm nước vào phần thân chai bên dưới. Sợi len sẽ giúp đất trong chậu hút nước dễ dàng hơn.  

Biến hóa vỏ chai thành chậu trồng cây xinh xắn dành riêng cho những ai lười tưới nước - Ảnh 8.

Vật liệu cần có:

- 1 vỏ chai nước ngọt

- 1 cây kéo cắt chỉ

- 1 cuộn len

- Đất trồng

- Nước sạch

- 1 loại cây yêu thích