Bị tống tiền khi gửi ảnh “nhạy cảm” cho bạn trai mới quen qua mạng Zalo

Đức Tùy, Theo Gia đình và Xã hội 20:15 16/02/2019

Khi có được ảnh "nhạy cảm" của chị M., nam thanh niên đã nhắn tin đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải chuyển cho đối tượng một số tiền lớn, nếu không hắn sẽ đưa lên mạng xã hội.

Thông tin cho PV, đại diện Công an huyện Cô Tô (Quảng Ninh) xác nhận, Cơ quan CSĐT vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng nam giới trú tại TP. Hải Phòng với hành vi tống tiền bạn gái mới quen quan mạng xã hội.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 14h ngày 14/2, đơn vị nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị M. ( trú tại thị trấn Cô Tô) về việc bị một thanh niên có hành vi tống tiền từ việc chị gửi ảnh "nhạy cảm" cho đối tượng mới quen qua mạng xã hội.

Chị M. kể, vào khoảng tháng 12/2018, chị có quen 1 thanh niên trên mạng xã hội Zalo có nick là “Việt Nguyễn”. Trong quá trình quen biết, nói chuyện và nhắn tin, nạn nhân có gửi một số ảnh “nhạy cảm” của mình cho thanh niên này.

Khi có được ảnh nhạy cảm của chị M. đối tượng “Việt Nguyễn” đã nhắn tin đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải chuyển cho nam thanh niên một số tiền lớn, nếu không đối tượng sẽ đưa ảnh “nhạy cảm” của chị lên mạng xã hội.

Bị tống tiền khi gửi ảnh “nhạy cảm” cho bạn trai mới quen qua mạng Zalo - Ảnh 1.

Huyện Cô Tô tặng giấy khen và khen thưởng cho tập thể Công an huyện cùng 6 cá nhân có thành tích trong việc phá nhanh vụ việc. Ảnh: Thu Báu

Vì không có đủ số tiền mà đối tượng yêu cầu cũng như sợ người thân, gia đình biết chuyện nên chị M. xin đối tượng giảm số lượng tiền. Sau nhiều lần thỏa thuận, đối tượng chấp nhận số tiền 15 triệu đồng và yêu cầu chị M. để tiền tại khu vực đường Tình Yêu, khu 3 (thị trấn Cô Tô) vào ngày 14/2.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cô Tô xác lập chuyên án tiến hành điều tra và đến 16h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Hồng Quý (SN 1995), trú tại quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) là đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị M..

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gồm: 1 điện thoại di động, 1 xe máy Jupiter BKS 14K1 – 7839 và 15 triệu đồng. Đồng thời, Công an huyện Cô Tô tạm giữ hình sự đối tượng Quý để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc trên, hôm qua (15/2), huyện Cô Tô đã tặng giấy khen cho tập thể công an huyện và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.