Bị nhắc nhở khi ghẹo bạn nữ, nam sinh gọi người thân đâm chết bảo vệ trường

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 10:36 09/09/2017

Sau khi nhậu say, nhóm 4 nam sinh vào trường cấp 3 ghẹo các nữ sinh thì bị bảo vệ nhắc nhở. Sau đó, một học sinh đã gọi 2 người thân lên đâm chết bảo vệ.

Ngày 9/9, Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 8/9, nhóm 4 học sinh gồm: H.V.B, H.V.K, H.V.N. và N.Đ.Q. (cùng trú xã Phước Mỹ và học trường THPT Khâm Đức) tổ chức ăn nhậu.

Tàn cuộc nhậu, cả nhóm quay về khu nội trú của trường ở thị trấn Khâm Đức và có hành vi trêu ghẹo các nữ sinh trong trường. Thấy vậy, ông Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi, là bảo vệ trường học) lên nhắc nhở nhưng cả nhóm không nghe lời. Ông Tùng dùng gậy cao su đánh H.V.B. và N.Đ.Q. mỗi em 1 gậy.

Bị nhắc nhở khi ghẹo bạn nữ, nam sinh gọi người thân đâm chết bảo vệ trường - Ảnh 1.

2 đối tượng gây ra vụ án

Bực tức, B. gọi Hồ Văn Bổng (cậu ruột của B.) và mượn Hồ Văn Mượn, (cả hai cùng trú huyện Phước Sơn) cầm dao và tuýp đến đuổi chém bảo vệ Tùng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Mượn và Bổng lẩn trốn.

Nhận được thông tin, Công an huyện Phước Sơn phối hợp với Phòng cảnh sát hình (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt hiện trường. Đồng thời tạm giữ 4 học sinh để làm rõ các tình tiết khi vụ án xảy ra.

Sáng 9/9, 2 đối tượng Mượn và Bổng cũng đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.

Được biết, ông Tùng từ Hải Dương vào huyện Phước Sơn năm 2001 và có vợ là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường nơi ông làm bảo vệ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.