Bị người dân thờ ơ, Slovakia sẽ bán và tặng 160.000 liều vaccine Sputnik V

Nho Biền, Theo VOV 09:10 24/06/2021

Slovakia sẽ bán và tặng khoảng 160.000 liều vắc xin trong số 200.000 liều Sputnik V được nhập từ Nga vào đầu tháng 3 vừa qua.

Quyết định được đưa ra bởi Chính phủ của Thủ tướng Eduard Heger sau khi chỉ một số ít người dân nước này tỏ ra quan tâm đến loại vắc xin của Nga.

Theo số liệu của Bộ Y tế Slovakia, hiện mới chỉ có khoảng 14.000 người đang chờ liều Sputnik V đầu tiên hoặc thứ hai. Slovakia bắt đầu tiêm vắc xin Sputnik V khoảng hai tuần trước và việc đăng ký tiêm loại vắc xin này sẽ kết thúc vào cuối tháng 6. Dự kiến Slovakia sẽ bán và tặng khoảng 160.000 liều đủ để tiêm cho 80.000 người.

Lô hàng 200.000 liều Sputnik V này đã được Slovakia nhập khẩu vào đầu tháng 3/2021. Thương vụ cũng đã khiến Slovakia xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khiến Thủ tướng Matovic khi đó phải từ chức.

Slovakia là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm vắc xin thấp hơn trung bình của EU. Mặc dù tình hình dịch bệnh ở Slovakia đang từng bước được cải thiện, tuy nhiên các nhà chức trách nước này cũng xác nhận đã xuất hiện trường hợp đầu tiên của biến thể virus mới Delta.