Năm 2017, hàng chục xác ướp kỳ lạ được người dân địa phương Leandro Rivera phát hiện ở vùng Nazca, gây ra nhiều cuộc điều tra về nguồn gốc thật sự của chúng. Những xác ướp này có hình dạng khác thường, với bàn tay ba ngón và hộp sọ kéo dài, đồng thời có dấu hiệu cấy ghép kim loại ở tay và đầu.
Dù một số nhà khoa học cho rằng đây không phải xác ướp thật mà là những con búp bê làm từ xương động vật kết hợp với keo dán hiện đại nhưng Tiến sĩ David Ruiz Vela - chuyên gia chính trong cuộc điều tra về các hài cốt này - cùng nhà báo Jois Mantilla mới đây tiết lộ một phát hiện quan trọng: Trong khi phân tích xác ướp tên Montserrat tại một trung tâm X-quang ở Lima, họ đã phát hiện một bào thai trong tử cung của nó.
Theo nhóm nghiên cứu, Montserrat đã chết cách đây khoảng 1.200 năm khi đang mang thai chưa đầy 30 tuần. Kết quả chụp CT cho thấy thai nhi nằm ngửa, đầu hướng xuống gần vùng bụng và ngực của người mẹ, hai tay nằm gần vùng xương chậu.
Tuổi thai nhi được xác định dựa trên chiều dài xương đùi (43 mm), tương đương với thai dưới 30 tuần. Điều đặc biệt, Jois Mantilla phát hiện hai bàn tay của Montserrat vẫn giữ vị trí ôm chặt bụng như đang bảo vệ thai nhi, dù bụng đã khô, mất nước và gần như phẳng lì.
Nhóm nghiên cứu gọi các xác ướp này là “tridactyl” do đặc điểm bàn tay ba ngón – một chi tiết bất thường gây ra nhiều suy đoán về nguồn gốc. Thậm chí có giả thuyết cho rằng họ có tổ tiên là người ngoài hành tinh hoặc sinh vật bò sát.
Mantilla nhận định, các cơ quan trên cơ thể xác ướp được xác định cho thấy nhiều điểm tương đồng về mặt giải phẫu với người, dù cần thêm phân tích sâu hơn để đưa ra kết luận chắc chắn.
Montserrat ước tính qua đời ở tuổi 16-25, cao khoảng 1,6 m, với các miếng cấy ghép kim loại ở tay, ngực và đầu. Một số tấm được cấy ghép khi Montserrat còn sống và da đã phát triển xung quanh.
Không chỉ Montserrat, nhiều xác ướp khác cũng có các tấm kim loại phủ bên trong và ngoài cơ thể, với đặc điểm không bị cơ thể đào thải, dường như có chức năng sinh học. Tiến sĩ Zalce cho biết các hợp kim trong kim loại gồm đồng, cadmium, osmium, nhôm, vàng và bạc – trong đó bạc tinh khiết hơn 95%, rất hiếm trong tự nhiên. Đáng chú ý, cadmium và osmium là các vật liệu hiện đại, được sử dụng trong công nghệ vệ tinh và hàng không vũ trụ.
Hiện các nhà nghiên cứu, nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm câu trả lời xác đáng cho vấn đề này.
Nguồn: Daily Mail