Bị khách đánh vì đổ xăng văng trúng mặt, nhân viên bán xăng đâm chết người

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 11:30 26/06/2017

Bị văng xăng trúng mặt, Toàn cự cãi với nam nhân viên tên Lý rồi kéo theo 2 người bạn mang gậy tới cây xăng thanh toán. Hậu quả, Toàn bị Lý đâm vào ngực và tử vong.

Ngày 25/6, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang tạm giữ người đàn ông tên là Lý (sinh năm 1986, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Đặng Phi Toàn (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển xe máy đi tới cửa hàng xăng dầu số 10, TT.Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM để đổ xăng. Nhân viên của cửa hàng xăng tên là Lý liền dùng vòi để bơm xăng vào bình xe Toàn.

Quá trình đổ vào bình, do bất cẩn nên Lý làm văng xăng trúng vào mặt Toàn. Bực tức, Toàn liền cực cãi lớn tiếng với nam nhân viên và được mọi người can ngăn nên Toàn chạy về nhà. Chừng vài phút sau, Toàn điều khiển xe máy chở theo 2 nam thanh niên cầm theo gậy tới cây xăng. Thấy Lý, nhóm dùng gậy truy đuổi nam nhân viên.

Bị khách đánh vì đổ xăng văng trúng mặt, nhân viên bán xăng đâm chết người - Ảnh 1.

Khu vực nơi xảy ra sự việc

Phát hiện sự việc, Lý bỏ chạy vào bên trong căn phòng của cửa hàng xăng dầu. Vừa vào tới trong, Lý nhìn thấy con dao gọt trái cây để trên bàn nên đã tìm cách chống trả lại nhóm của Toàn khiến Toàn bị đâm trúng phần ngực.

Người dân ngay lập tức đưa Toàn đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Sau đó Lý đến công an địa phương đầu thú.

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày