Bị giang hồ đòi nợ, thanh niên ở Sài Gòn thuê gần 10 xe ô tô rồi cầm cố lấy hàng tỷ đồng

Minh Tuệ - Công Phong, Theo Tổ Quốc 21:13 18/12/2018

Do Thắng có vay mượn giang hồ tới thời hạn nhưng không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi thuê xe ô tô rồi bán. Sau đó, nam thanh niên làm giả giấy tờ, mang đi cầm cố gần 10 ô tô chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 18/12, Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Thắng (SN 1989, ngụ  quận 11) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị giang hồ đòi nợ, thanh niên ở Sài Gòn thuê gần 10 xe ô tô rồi cầm cố lấy hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Thắng tại công an. Ảnh: M.T

Qua đeo bám địa bàn, đầu tháng 12/2018, trinh sát Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát hiện Thắng thường hay vào các tiệm cầm đồ trên địa bàn cầm cố xe ô tô. Mỗi lần như vậy, Thắng cầm cố từ 250 triệu đồng tới 450 triệu đồng/chiếc. Công an đã tiến hành đeo bám củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ.

Ngày 4/12, khi Thắng đang cầm cố chiếc xe hiệu Fortuner với anh B (ngụ quận 6) thì bị các trinh sát bắt quả tang. Kiểm tra, công an thu giữ nhiều tang vật như giấy tờ giả chiếc xe ô tô nói trên. Thắng khai nhận do có vay mượn giang hồ tới thời hạn nhưng không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý đi thuê xe ô tô.

Bị giang hồ đòi nợ, thanh niên ở Sài Gòn thuê gần 10 xe ô tô rồi cầm cố lấy hàng tỷ đồng - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ. Ảnh: M.T

Thời điểm trước lúc bị bắt, thanh niên đã chiếm đoạt 7 ô tô các loại và dùng giấy tờ giả mang cầm cố mỗi chiếc từ 250-450 triệu đồng. Cụ thể, Thắng dùng giấy CMND, hộ khẩu công chứng đi thuê xe. Sau đó, Thắng lên mạng xã hội làm quen với Vũ Ngọc Anh Dũng (SN 1981, ngụ quận 12, là người chuyên làm giấy tờ giả) thuê làm hồ sơ.

Từ lời khai, mới đây, công an đã bắt giữ Dũng thu giữ nhiều giấy đăng ký xe các loại, con dấu phòng công chứng và một số giấy tờ giả khác. Dũng khai làm giấy tờ giả từ năm 2018 bán với giá từ 800 ngàn đến 5,5 triệu đồng/bộ hồ sơ. Công an đã thu hồi được 2 chiếc xe ô tô.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.