Bị du khách chuyền tay nhau vuốt ve rồi selfie sau khi mắc cạn, chú cá heo con chết thảm

Skye, Theo Thời Đại 19:30 16/08/2017

Chú cá heo con lạc mẹ bơi vào vùng biển nông Tây Ban Nha đã bị mắc kẹt. Tuy nhiên, thay vì đưa nó trở lại biển, du khách hồn nhiên chuyền tay nhau rồi chụp ảnh khiến con cá heo chết thảm.

Theo Daily Mail đưa tin, một chú cá heo con mắc cạn trên bờ biển đã chết sau khi bị du khách trên bờ chuyền tay nhau chụp ảnh.

Vụ việc xảy ra vào thứ Sáu tuần trước trên bãi biển Mojacar, Tây Ban Nha - một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thu hút đông khách du lịch Anh. 

Được biết, chú cá heo trên vẫn đang trong giai đoạn bú mẹ. Do bị lạc đàn, nó đã bơi nhầm vào vùng nước nông ngoài khơi bờ biển phía nam Tây Ban Nha và mắc kẹt. Đám đông du khách đã kéo nó lên, vuốt ve rồi chuyền tay nhau để chụp ảnh selfie. Khi các nhà bảo tồn hải dương học đến thì con cá heo đã chết. 

Bị du khách chuyền tay nhau vuốt ve rồi selfie sau khi mắc cạn, chú cá heo con chết thảm - Ảnh 1.

Du khách chuyền tay nhau chú cá heo tội nghiệp để chụp ảnh.

Equinac, một nhóm bảo vệ động vật hoang dã trong vùng đã tường thuật lại vụ việc trên trang Facebook và chỉ trích những người tắm biển vì quá "ám ảnh" với việc chụp hình. Họ cho biết:

"Con người là loài động vật phiền toái nhất trên đời. Nhiều người không biết cảm thông với những sinh vật vốn đã hoảng sợ, đói khát. Một chú cá heo bị lạc mẹ và hoảng sợ chắc chắn cũng như đứa trẻ khi hoảng loạn tìm mẹ trong công viên.

Những người này quá ích kỷ; họ chỉ muốn chụp ảnh và sờ vào người nó, dù con vật đã căng thẳng và vô cùng mệt mỏi".

Bị du khách chuyền tay nhau vuốt ve rồi selfie sau khi mắc cạn, chú cá heo con chết thảm - Ảnh 2.

Chú cá heo con bị du khách kéo lên bờ, thay vì thả xuống biển để chú bơi trở lại với đàn.

Equinac cũng cho biết hàng trăm người đi tắm biển đã lao ra khi thấy con cá heo vì quá hiếu kỳ và tò mò. Đội bảo vệ bờ biển đã bị rối khi thấy hàng trăm người chạy về phía con vật. 

Trong những bức hình được chụp lại, người xem có thể thấy cảnh vài đứa trẻ chạm vào con cá heo và vô tình che mất lỗ mũi của nó. Thông thường, cá heo rất nhạy cảm với áp lực. Việc đám đông vây quanh chụp ảnh và chạm vào nó như vậy dễ dẫn đến trụy tim ở cá heo.

"Chúng tôi không bắt những người đi tắm biển phải có trách nhiệm với nó. Nhưng ít nhất họ không nên tụ vào chụp hình rồi chạm vào người nó vì làm như vậy còn khiến con vật stress hơn. Đáng nhẽ ra, họ nên để nó yên và gọi cho các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã".

Những vụ việc tương tự cũng không còn mới khi vào tầm tháng 4 năm ngoái, những người đi tắm biển tại Argentina cũng vô tình giết chết một con cá heo khi lôi nó lên bờ và chuyền tay nhau chụp ảnh. 

Bị du khách chuyền tay nhau vuốt ve rồi selfie sau khi mắc cạn, chú cá heo con chết thảm - Ảnh 3.

Một nhân viên giải cứu ôm thi thể chú cá heo.