Ba người đàn ông đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi giết mổ cá heo con quý hiếm trên đường phố

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 20:00 26/04/2017

Ba người đàn ông Trung Quốc đang phải đối mặt với những cáo buộc hình sự liên quan đến việc bảo tồn động vật quý hiếm sau khi thản nhiên giết mổ 1 con cá heo nhỏ trên đường phố Châu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc vào tháng trước.

Cá heo trắng là một trong những loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và đã được đưa vào sách đỏ của Trung Quốc. Vậy mà cách đây không lâu, một nhóm nam giới Trung Quốc đã thản nhiên giết mổ cá heo con để bày bán ngay trên đường phố Châu Hải, Quảng Đông.

Ba người đàn ông đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi giết mổ cá heo con quý hiếm trên đường phố - Ảnh 1.

Cá heo bị giết mổ và bày bán trên đường.

Từ những hình ảnh được đăng tải lên mạng có thể thấy con vật đáng thương đã bị cắt thành nhiều mảnh và đặt trong những thùng xốp đặt bên đường. Theo xác nhận từ Cơ quan hải dương và ngư nghiệp Quảng Đông, đây chính xác là một con cá heo trắng Trung Quốc.

Sau khi hình ảnh về sự việc được đăng tải lên mạng, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích và kêu gọi chính quyền vào cuộc để điều tra, xử lý. Tuy nhiên, 3 người đàn ông lại ngụy biện rằng họ đã phát hiện xác cá nổi lềnh phềnh trên mặt nước trước khi đem về giết mổ.

Ba người đàn ông đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi giết mổ cá heo con quý hiếm trên đường phố - Ảnh 2.

Ba người đàn ông phản bác cho biết chú cá heo đã chết trước khi họ mổ xẻ.

Theo Shanghaiist, cá heo hiện đang là 1 trong những loài động vật quý hiếm với số lượng ước tính chỉ còn khoảng 2.500 con. Theo luật bảo vệ động vật hoang dã Trung Quốc, việc đánh bắt, giết mổ, ăn thịt hay buôn bán động vật quý hiếm là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng phạt thích đáng.