Bị điện giật trong lúc lắp giàn giáo, 2 công nhân bị bỏng nặng

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 22:15 07/05/2019

Trong lúc thi công mái hiên thì không may giàn giáo bị chạm vào đường dây điện, khiến 2 công nhân ở Đà Nẵng bị điện giật gây bỏng nặng.

Tối 7/5, lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân bị bỏng nặng xảy ra tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 7/5, 2 công nhân Nguyễn Văn Năm (45 tuổi) và Hồ Đức Tươi (31 tuổi, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) đến thi công mái hiện tại căn nhà tại K574 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam.

Bị điện giật trong lúc lắp giàn giáo, 2 công nhân bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Khi đang đứng trên giàn giáo thì bất ngờ vướng vào hệ thống đường dây điện 22KV, khiến anh Tươi bị điện hút vào, bỏng hơn 70%, từ phần cổ xuống chân đều tróc da. Còn anh Tươi bị hất văng rơi xuống giàn giáo cao khoảng 3m, bị bỏng.

Phát hiện có người bị điện giật người dân xung quanh ngay lập tức kéo nạn nhân ra ngoài, cắt nguồn điện và đưa đi cấp cứu.

Bị điện giật trong lúc lắp giàn giáo, 2 công nhân bị bỏng nặng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động.

Vụ việc còn gây cháy máy điều hòa bên trong căn nhà này. Khu vực xung quanh mất điện và làm ông Nguyễn Minh Chính (63 tuổi), đang ở trong nhà số 578 bị mắc kẹt trong thang máy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để cứu nạn nhân ra bên ngoài.

Đang nằm điều trị tại bệnh viện, anh Năm cho biết: "Do bị điện giật bất ngờ, anh Tươi bị văng ra ngoài, riêng tôi thì không may bị nguồn điện hút mạnh vào dẫn đến bị bỏng".

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày