Béo lú mề, con nhím không chui lọt qua nổi cánh cổng sắt

Linh Phạm, Theo Thời Đại 17:00 24/05/2017

Không chỉ con người, mà ngay cả động vật cũng nên ăn uống điều độ ngay từ bây giờ để không bị mắc kẹt thêm bất cứ một lần nào nữa.

Hiện nay, béo phì không chỉ là nỗi lo của con người mà còn là một thực trạng đáng lo ngại đối với động vật. Nhiều con vật bỗng trở thành nhân vật chính của các vụ tai nạn hy hữu chỉ vì thân hình đồ sộ của mình. Vừa qua, tại thành phố Canterbury, Anh Quốc, một con nhím đã bị kẹt cứng ở giữa cánh cổng sắt chỉ vì thân hình quá béo của mình.

Béo lú mề, con nhím không chui lọt qua nổi cánh cổng sắt - Ảnh 1.

Con nhím bị mắc kẹt giữa cánh cổng sắt trong nhiều giờ đồng hồ.

Được biết, vào 3 giờ sáng, các nhân viên cứu hộ tại Canterbury đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo về tình trạng bị mắc kẹt của một con nhím. Chỉ vì quá béo mà con nhím này không thể chui qua được cánh cổng sắt và phải nằm ở đó nhiều giờ đồng hồ.

Khi đội cứu hộ đến, con nhím quá hoảng sợ nên đã cuộn tròn lại để tự vệ. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác giải cứu. Tuy nhiên, với kỹ năng và kinh nghiệm lâu năm, đội cứu hộ cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 

Mặc dù bị mắc kẹt khá lâu nhưng may mắn rằng, ngoài bệnh béo phì thì con nhím không bị vết thương nào. Quá ấn tượng về vụ tai nạn hài hước này, chủ nhà nơi con nhím bị mắc kẹt đã đặt cho nó biệt danh đầy thân thương là "cục thịt đầy gai".

Béo lú mề, con nhím không chui lọt qua nổi cánh cổng sắt - Ảnh 2.

Mất khá nhiều thời gian, đội cứu hộ mới có thể giải cứu cho "cục thịt đầy gai".

(Nguồn: D.M)