Bệnh viện quá tải, bác sĩ tại Malaysia phải lựa chọn bệnh nhân COVID-19 nào được điều trị

Chuyển động 24h, Theo VTV 14:09 31/05/2021

Các bác sĩ tại Malaysia sẽ phải lựa chọn điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nào, xem liệu ai sẽ được sử dụng giường điều trị đặc biệt.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do số ca mắc tại Malaysia đang tiếp tục tăng cao, hệ thống y tế đứng trước nguy cơ bị quá tải. Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia về kịch bản xấu sẽ có thể diễn ra trong tương lai gần.

Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia cho biết thêm, nếu phải lựa chọn, khả năng cao là những bệnh nhân có cơ hội phục hồi cao hơn sẽ được ưu tiên sử dụng giường điều trị đặc biệt. Việc đưa ra quyết định này đều rất khó khăn với các y, bác sĩ Malaysia. Vì thế, Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia kêu gọi sự hỗ trợ của tất cả người dân để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Malaysia kỳ vọng, việc thực hiện phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần tới sẽ giúp làm chậm lại sự lây lan của dịch COVID-19.

Kể từ khi bùng phát đại dịch, chưa bao giờ Malaysia ghi nhận số ca mắc COVID-19 lên tới hơn 9.000 người mỗi ngày như hiện nay, số người tử vong theo ngày cũng chạm đỉnh mới. Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia, TS. Noor Hisham Abdullah, cảnh báo, số ca COVID-19 tăng theo cấp số nhân, Malaysia phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Bệnh viện quá tải, bác sĩ tại Malaysia phải lựa chọn bệnh nhân COVID-19 nào được điều trị - Ảnh 1.

Hiện Malaysia ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước lên hơn 565.500 ca (Ảnh: AP)

Số ca mắc/triệu dân/ngày tại Malaysia đã vượt Ấn Độ. Liên tiếp trong gần 1 tuần qua, Malaysia ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục, đưa tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước lên hơn 565.500 ca. Đỉnh điểm 1 ngày có gần 100 người tử vong, tổng số người tử vong do COVID-19 tại Malaysia lên trên 2.700 người. Nếu cả năm 2020, Malaysia có 427 người tử vong do COVID-19, trong 5 tháng đầu năm 2021, nước này đã ghi nhận 2.223 người tử vong. Trong đó, riêng tháng 5/2021, Malaysia có hơn 1.100 ca tử vong do COVID-19. Đến nay, còn tới 844 bệnh nhân phải được chăm sóc đặc biệt, hơn 400 người cần hỗ trợ hô hấp.

Số liệu theo tuần cho thấy, số ca mắc hàng ngày tính trên 1 triệu dân Malaysia đã vượt Ấn Độ. Theo Our World in Data, dân số của Malaysia chỉ có 32 triệu người, thấp hơn nhiều so với 1,4 tỷ dân của Ấn Độ, nhưng trung bình 7 ngày, cứ 1 triệu người Malaysia thì có 205,1 trường hợp mắc bệnh, trong khi ở Ấn Độ, con số này chỉ là 150,4 người.