Bé trai 6 tuổi khò khè, khó nuốt suốt 6 tháng, đến bệnh viện bác sĩ phát hiện có món đồ chơi gần 2cm mắc kẹt trong cổ

Theo suckhoe24h
Chia sẻ

Cách nhập viện khoảng 6 tháng, người nhà nghi ngờ bé nuốt dị vật là đồ chơi nhưng không rõ loại. Từ đó, thỉnh thoảng bé có tình trạng khò khè, nuốt khó.

Tối ngày 15/10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, vào ngày 14/10/2026 các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật thành công một trường hợp hi hữu khi một dị vật lớn kẹt lại 6 tháng trong cổ một bé trai 6 tuổi.

Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch (Phó Giám Đốc bệnh viện Nhi Đồng 2) cho biết, cách nhập viện khoảng 6 tháng, người nhà nghi ngờ bé nuốt dị vật là đồ chơi nhưng không rõ loại. Từ đó, thỉnh thoảng bé có tình trạng khò khè, nuốt khó nên được đưa đến các trung tâm y tế để điều trị nội khoa. "Trong lần nhập viện này, bé được gia đình đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 2 với tình trạng khò khè nhiều, khó nuốt. Chụp CT scan kiểm tra, chúng tôi phát hiện có dị vật đâm xuyên thành thực quản tạo thành ổ áp xe thành sau họng, chèn ép gây hẹp lòng khí quản. Vì dị vật lớn và có khả năng gây ra ổ mủ ngay trước cột sống cổ của bệnh nhi, các phương tiện nội soi gắp dị vật không tiếp cận được nên chúng tôi chỉ định phẫu thuật lấy dị vật", PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch thông tin thêm.

Hình ảnh dị vật khi lấy ra khỏi thực quản bệnh nhi. (Ảnh: BV)

BSCKII Vương Minh Chiều, trưởng ê kíp mổ cho biết, các phẫu thuật viên đã cố gắng tiếp cận dị vật bằng đường rạch da ngang cổ phải của bệnh nhi. Tuy nhiên, do dị vật lớn, ngay vị trí rất khó tiếp cận khi nằm trong lòng thực quản, chèn vào đoạn khí quản ngay bên dưới thanh quản, cạnh tuyến giáp, các dây thần kinh và các mạch máu rất lớn giữ vai trò cấp máu nuôi cho não bộ nên các bác sĩ phải hết sức cẩn trọng trong từng thao tác.

Sau 2 giờ phẫu thuật, ê kíp mổ đã bóc tách tìm thấy dị vật và lấy ra khỏi cơ thể cho bệnh nhi. Do dị vật nằm ở thực quản từ rất lâu nên mô thực quản viêm nhiều, các bác sĩ cũng đã tiến hành khâu phục hồi, tái tạo lại đoạn thực quản cổ cho bệnh nhi.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cho biết thêm, trong thời gian gần đây, bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận điều trị rất nhiều trường hợp trẻ em nuốt dị vật, phần lớn là đồ chơi và các vật dụng trong gia đình. Tuy nhiên, đây là một trường hợp hiếm gặp khi khối dị vật góc cạnh, lớn gần 2cm, kẹt lại ở thực quản cổ và gây chèn ép khí quản mà có thể tồn tại đến 6 tháng như vậy.

Để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần hạn chế cho trẻ chơi những món đồ chơi có nhiều chi tiết dễ ngậm, nuốt. Đồng thời, ngay khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các bệnh viện, trung tâm y tế có chuyên khoa nhi để kịp thời xử trí nhằm giúp hạn chế các tai biến nguy hiểm cho trẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày