Bé trai 5 tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, lúc chuẩn bị lên xe, cậu bé nói một câu khiến kẻ xấu "chạy mất dép"

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 00:11 18/10/2024
Chia sẻ

Sự thông minh và nhanh trí đã giúp cậu bé tự cứu lấy mình.

Lê Lê (5 tuổi, Trung Quốc) là con một trong nhà, hàng ngày sau khi tan học tại trường mẫu giáo, bố mẹ luôn đưa Lê Lê đến siêu thị gần nhà để mua những món ăn vặt mà cậu bé yêu thích. Vậy nên, Lê Lê cũng dần quen thuộc với siêu thị gần trường, và bố mẹ của cậu cũng khá yên tâm để cậu bé tự mình chơi đùa tại siêu thị.

Trong một lần đi đón Lê Lê, vì gặp một người quen nên mẹ của cậu đã mải nói chuyện mà không để mắt đến con. Đáng buồn là sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, mẹ của Lê Lê đã phát hoảng vì không thấy con trai ở đâu. Sau một hồi hoảng loạn, mẹ của cậu bé đã nhờ bộ phận an ninh trích xuất camera giám sát.

Từ hình ảnh trích xuất từ camera giám sát, người ta thấy cảnh một phụ nữ trung niên bế Lê Lê chạy ra cửa và không lâu sau đó đã biến mất mà không để lại dấu vết. Lúc bấy giờ, mẹ của Lê Lê mới nhận ra rằng con trai mình đã bị kẻ xấu bắt đi và vội vàng báo cảnh sát.

Bé trai 5 tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, lúc chuẩn bị lên xe, cậu bé nói một câu khiến kẻ xấu "chạy mất dép"- Ảnh 1.

Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy cậu bé đã bị người lạ bế đi.

Bố mẹ của Lê Lê tìm kiếm khắp nơi trong lo sợ. Đúng lúc cả hai đang bối rối và gần như sắp bỏ cuộc, vào khoảng 10 giờ tối, cuối cùng thì Lê Lê cũng được cảnh sát đưa về nhà.

Cảnh sát đã tận tay Lê Lê cho bố mẹ của cậu bé. Đồng thời, họ cũng khen ngợi việc cách giáo dục của cha mẹ, nếu không có tiếng kêu cứu của Lê Lê, họ cũng không thể tìm thấy bé nhanh như vậy.

Hóa ra, khi Lê Lê bị kẻ buôn người bế đến ga xe lửa, cậu bé đã nhớ lại những bài học mà bố mẹ cậu đã dạy trước đó về cách phòng tránh khi bị kẻ lạ mặt dẫn đi nơi khác. Theo đó, cậu bé đã la lớn với người qua đường rằng: "Mẹ ơi, sao mẹ đến giờ mới tới vậy."

Kẻ buôn người nghe thấy liền bỏ chạy, và Lê Lê cũng lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh và họ đã gọi điện thoại báo cảnh sát về trường hợp của cậu bé.

Bé trai 5 tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, lúc chuẩn bị lên xe, cậu bé nói một câu khiến kẻ xấu "chạy mất dép"- Ảnh 2.

Cậu bé đã thoát nạn nhờ nghe lời dạy của bố mẹ.

Điều cha mẹ cần dạy con để tránh nguy cơ bị bắt cóc

Đầu tiên, cha mẹ cần phải giáo dục trẻ nhận thức được rằng không phải tất cả mọi người đều thân thiện và có thể tin tưởng. Cần phải dạy trẻ cách phân biệt người quen và người lạ mặt. Trẻ cần được dạy rõ ràng: không đi cùng người lạ, không nhận quà từ họ, và không tiết lộ thông tin cá nhân như địa chỉ nhà hay tên của bố mẹ khi không có sự cho phép của cha mẹ.

Hãy dạy trẻ các kỹ năng cơ bản bảo vệ bản thân như hét to, chạy đi tìm sự giúp đỡ khi cảm thấy không an toàn, và ghi nhớ địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của cha mẹ. Trẻ cũng nên được dạy cách sử dụng điện thoại để gọi cứu trợ khẩn cấp khi cần thiết.

Một phương pháp hiệu quả khác là "quy tắc an toàn gia đình". Cha mẹ có thể thiết lập một mật khẩu gia đình, chỉ có thành viên gia đình mới biết. Nếu có ai đó nói rằng họ được gửi đến để đưa trẻ đi, trẻ cần phải hỏi về mật khẩu này. Nếu người đó không biết mật khẩu thì trẻ không nên đi theo họ.

Bé trai 5 tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, lúc chuẩn bị lên xe, cậu bé nói một câu khiến kẻ xấu "chạy mất dép"- Ảnh 3.

Dạy con cách ứng xử khi bị người lạ đưa đi là rất quan trọng.

Phụ huynh cũng nên dạy trẻ cách tự vệ cơ bản, ví dụ như đánh vào mắt, mũi hoặc bụng của kẻ bắt cóc nếu trẻ cảm thấy mình bị đe dọa hay cố gắng bị bắt đi. Mặc dù những hành động này có thể được xem là bạo lực, nhưng chúng là biện pháp cuối cùng và cần thiết để bảo vệ bản thân trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, việc tạo điều kiện để trẻ có thể thảo luận về cảm xúc và lo lắng của mình với cha mẹ là cực kỳ quan trọng. Cha mẹ cần lắng nghe và đảm bảo trẻ biết rằng cha mẹ sẽ luôn ở đó để bảo vệ và hỗ trợ chúng.

Cuối cùng, cha mẹ cũng cần thiết phải giám sát sát sao các hoạt động của trẻ và môi trường xung quanh trẻ. Điều này bao gồm việc giữ trẻ trong tầm mắt, đặc biệt là ở nơi công cộng, và đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ.

Thông qua việc giáo dục và chuẩn bị kỹ lưỡng, cha mẹ có thể giúp đảm bảo an toàn cho trẻ và trang bị cho chúng những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trong mọi tình huống.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày