Bé gái mầm non tan học suốt 3 ngày không thấy bố mẹ đến đón, mở cặp sách của em ra xem, các cô giáo đều bật khóc

Thanh Hương, Theo Phụ nữ mới 14:35 30/09/2024
Chia sẻ

Câu chuyện của bé gái khiến ai nấy vừa thương xót vừa phẫn nộ.

Trẻ em vốn nên là kết tinh của tình yêu thương giữa cha mẹ, nhưng khi tình cảm giữa vợ chồng tan vỡ, có những người lại xem con cái như gánh nặng. Họ xem con mình như một "món đồ phiền toái", quăng qua quăng lại, thậm chí có người còn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của con, giao cho ông bà nuôi dưỡng rồi không quan tâm gì nữa. Điều này không nghi ngờ gì sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho trẻ.

Một vụ việc xảy ra tại Trung Quốc đã khiên cộng đồng mạng nước này rất bất bình. Theo đó, một cô giáo mầm non họ Triệu phát hiện một bé 4 tuổi trong lớp mình không có ai đến đón. Cô Triệu đã cố gắng nhắn tin cho cha mẹ của đứa trẻ qua WeChat nhưng không nhận được phản hồi, gọi điện thì điện thoại tắt máy. Cô Triệu đoán có thể điện thoại của họ hết pin nên đã đưa bé về nhà mình.

Tuy nhiên, suốt tối hôm đó, sang tới hôm sau và hôm sau nữa, cô Triệu vẫn không thể liên lạc được với cha mẹ của bé, và họ cũng không đến trường tìm con. Lúc này, cô Triệu và các giáo viên khác nhận thấy có điều gì đó không ổn. Khi lục cặp sách của đứa trẻ, cô Triệu sững sờ phát hiện bên trong đầy quần áo!

Bé gái mầm non tan học suốt 3 ngày không thấy bố mẹ đến đón, mở cặp sách của em ra xem, các cô giáo đều bật khóc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi tìm cách liên lạc với ông bà của bé, các giáo viên mới biết được câu chuyện. Thì ra cha mẹ của bé đang trong quá trình ly hôn, không ai muốn nhận nuôi con. Người mẹ vì tức giận đã đóng gói quần áo của con rồi đưa con đến trường mầm non, sau đó bỏ đi mà đứa trẻ hoàn toàn không hay biết gì.

Trong mối quan hệ hôn nhân tan vỡ, người bị tổn thương nhiều nhất không ai khác chính là đứa trẻ. Một bé gái không biết gì bị người mẹ vô trách nhiệm "bỏ rơi" tại trường mầm non. Khi bé trở về nhà, gia đình đã không còn nguyên vẹn nữa, và điều này rất dễ để lại bóng đen tâm lý suốt đời cho bé.

Những đứa trẻ nhỏ tuổi không thể hiểu được lý do cha mẹ ly hôn, chúng rất dễ nảy sinh suy nghĩ "Có phải do con không ngoan nên cha mẹ không cần con nữa không?". Với tâm lý này, sau này trẻ có thể liên tục tìm cách làm hài lòng người khác, hình thành "tính cách luôn làm vừa lòng người khác" và trở nên tự ti, nhút nhát hơn.

Thực tế, ly hôn là một hiện tượng xã hội bình thường. Nếu cha mẹ xử lý đúng cách, họ có thể giảm thiểu tối đa những tổn thương gây ra cho con cái.

Các cặp vợ chồng có con cần làm gì trước khi ly hôn?

- Cho trẻ biết trước để chuẩn bị tâm lý: Ly hôn là một "cuộc thay đổi" lớn trong gia đình, và trẻ em là một thành viên trong gia đình, chúng có quyền biết trước ý định và quyết định của cha mẹ. Nếu cha mẹ thực sự phải ly hôn vì nhiều lý do khác nhau, họ nên giải thích cho trẻ một cách thích hợp để bé chuẩn bị tâm lý.

- Xác định quyền nuôi con: Quyền giám hộ của trẻ luôn là một vấn đề tranh cãi lớn trong các cuộc ly hôn. Có những cặp vợ chồng tranh giành quyền nuôi con, trong khi có người lại muốn tránh xa con càng sớm càng tốt. Quyền nuôi con cần được thảo luận rõ ràng. Nếu trẻ đã đủ chín chắn, có thể để bé tự quyết định.

- Không hạ thấp đối phương trước mặt con: Nhiều cặp vợ chồng khi đến giai đoạn thỏa thuận ly hôn đã coi nhau như "kẻ thù". Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, cha mẹ không nên hạ thấp đối phương trước mặt con cái. Điều này sẽ phá hủy hình ảnh của người cha hoặc người mẹ trong lòng trẻ, gây hại lớn đến sự phát triển nhân cách của bé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày