Bé gái 13 tuổi bị bố mẹ đưa ra hoang đảo để phạt tính "bất trị"

Minh Thu, Theo Infonet 15:17 14/07/2021

Bố mẹ đẻ của cô bé 13 tuổi quyết định đưa con ra hoang đảo cách nhà 2.400km để phạt tính "bất trị".

Cô bé 13 tuổi ở thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã bị bố mẹ đẻ đưa tới một hoang đảo nằm cách nơi họ sinh sống 2.400km.

Theo người nhà bé gái, đây được gọi là “bài diễn tập tâm lý khi phải sống trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt” nhằm trị tính “bất trị” của cô bé.

Nhưng sau 2 ngày thực hiện thử thách sống trên hoang đảo ở thành phố Uy Hải của tỉnh Sơn Đông, bé gái đã phải cầu cứu một ngư dân địa phương.

Bé gái 13 tuổi bị bố mẹ đưa ra hoang đảo để phạt tính bất trị - Ảnh 1.

Cô bé nói rằng, bản thân “không thể chịu được thêm cảnh sống khổ cực như này được nữa”. Khi tham gia thử thách, cô bé chỉ có nước uống và vài gói bánh. Đến tối, cô bé “không thể nhóm được lửa”.

Nghe câu chuyện của cô bé, ngư dân đã gọi điện báo cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã hộ tống cô bé về tận nhà để gặp gia đình làm rõ sự việc.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, bố mẹ của bé gái cho hay con của họ “có vấn đề về tâm lý” và đã thôi học vào tháng 9/2020.

“Con bé thậm chí còn không muốn bước ra khỏi nhà để đi chơi”, mẹ của cô bé nói.

Trong khi đó, chia sẻ với tờ Hongxing News, một người trong nhóm giải cứu cô bé cho biết nạn nhân nói rằng, việc bị đưa ra hoang đảo là một phần trong “trải nghiệm trò chơi sinh tồn” do chính chuyên gia điều trị tâm lý cho cô bé bày ra.