Bayern Munich bất ngờ sa thải Oliver Kahn ngay sau khi vô địch Bundesliga

CTV Hoàng Sơn, Theo VOV 09:21 28/05/2023

Ban lãnh đạo Bayern Munich đã sa thải CEO Oliver Kahn ngay sau khi đội bóng này giành chức vô địch Bundesliga mùa giải thứ 11 liên tiếp.

Tối 27/5, Bayern Munich đã giành chức vô địch Bundesliga 2022/23 theo kịch bản không thể kịch tính hơn. Trước vòng đấu cuối, nhà đương kim vô địch có ít hơn Dortmund 2 điểm nhưng sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt vượt trội. Tới hết vòng đấu cuối cùng, đội bóng xứ Bavaria đã soán ngôi đầu thành công sau khi đánh bại Cologne với tỷ số 2-1, còn đối thủ để Mainz 05 cầm chân với kết quả hòa 2-2.

Nhưng ngay sau khi Bayern Munich nâng cao danh hiệu vô địch Bundesliga mùa giải thứ 11 liên tiếp, ban lãnh đạo đội bóng này đã gây sốc khi thông báo sa thải Giám đốc điều hành Oliver Kahn và Giám đốc kỹ thuật Hasan Salihamidzic.

Bayern Munich bất ngờ sa thải Oliver Kahn ngay sau khi vô địch Bundesliga - Ảnh 1.

CEO Oliver Kahn bị Bayern Munich sa thải (Ảnh: Action Pictures)

Ông Herbert Hainer, Chủ tịch hội đồng cố vấn của đội chủ sân Allianz cho biết: “Không dễ để Ban giám sát đưa ra quyết định chia tay Oliver Kahn. Tuy nhiên, vì sự phát triển chung của CLB, chúng tôi đã quyết định có sự thay đổi ở Ban điều hành. Chúng tôi xin cảm ơn Oliver Kahn vì tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau đạt được. Ông ấy sẽ luôn là một nhân vật quan trọng của Bayern Munich. Chúng tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai”.

Đội bóng xứ Bavaria đã lập tức công bố Jan-Christian Dreese là tân Giám đốc điều hành. Trong khi đó, vị trí Giám đốc kỹ thuật mà Hasan Salihamidzic để lại vẫn chưa có người thay thế./.