Bầu Đức "chiêu mộ" bác sĩ thú y chăm đàn gà - heo, trả lương hậu hĩnh đến 40 triệu/tháng

Nhuận Hoa, Theo Nhịp sống thị trường 14:41 04/10/2022

Đưa ra yêu cầu không mấy khắt khe, thậm chí bao trọn cả chỗ ăn, ở, thế nhưng Bầu Đức lại “mạnh tay” trả mức lương rất cao để chiêu mộ một bác sĩ thú y.

Bầu Đức chiêu mộ bác sĩ thú y chăm đàn gà - heo, trả lương hậu hĩnh đến 40 triệu/tháng - Ảnh 1.

CTCP Chăn nuôi Gia Lai - công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) mới đây vừa phát đi thông báo tuyển dụng vị trí Bác sĩ thú y - chăn nuôi heo/gà.

Công ty của bầu Đức theo đó có nhu cầu tuyển dụng 20 nhân sự cho vị trí này, với yêu cầu sở hữu bằng trung cấp thú y trở lên và làm việc ngay chính tại các trang trại chăn nuôi trong địa bàn xã Lơ Pang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Đưa ra yêu cầu không mấy khắt khe, thậm chí bao trọn cả chỗ ăn, ở, thế nhưng bầu Đức lại “mạnh tay” trả mức lương rất cao để chiêu mộ một bác sĩ thú y.

Cụ thể, đối với sinh viên vừa mới ra trường và chưa có kinh nghiệm, bầu Đức trả mức lương khởi điểm là 8 triệu/tháng.

Ở các cấp bậc cao hơn, ông sẵn sàng chi trả từ 10 - 40 triệu đồng/tháng cho nhân viên. Trong đó cấp Kỹ thuật chính (chăn nuôi heo/gà) nhận 10 - 20 triệu/tháng, Trưởng khu (chăn nuôi bầu - đẻ - cai) nhận 20 - 30 triệu/tháng, và Trưởng cụm (chăn nuôi 2400 nái - thịt) là người được trả lương cao nhất với 30 - 40 triệu/tháng.

Ngoài ra bầu Đức cũng tuyển dụng cả bác sĩ chăn nuôi cách ly với yêu cầu làm việc tập trung tại trang trại.

Bầu Đức chiêu mộ bác sĩ thú y chăm đàn gà - heo, trả lương hậu hĩnh đến 40 triệu/tháng - Ảnh 2.

Tính đến tháng 5/2022, HAGL đã hoàn thiện được 9 cụm chuồng trại để duy trì nuôi hơn 27.000 con heo nái sinh sản và 600.000 con heo thịt xuất chuồng mỗi năm. “Hai năm nay, Hoàng Anh Gia Lai may mắn tìm ra '1 cây - 1 con' là cây chuối và con heo theo mô hình tuần hoàn. Heo ăn chuối phụ phẩm còn chất thải chăn nuôi được xử lý để bón cho trang trại chuối” – bầu Đức nói.

Bầu Đức chiêu mộ bác sĩ thú y chăm đàn gà - heo, trả lương hậu hĩnh đến 40 triệu/tháng - Ảnh 3.

Bên trong trang trại nuôi heo của HAGL. Ảnh: TT

Không chỉ tận dụng chuối thải để nuôi heo, HAGL còn đang nuôi thí điểm 100.000 con gà trên diện tích 2ha tại vùng Mang Yang, Gia Lai. Dự kiến, sản phẩm gà ăn chuối sẽ sớm ra mắt vào khoảng cuối năm 2022 đầu năm 2023.

Lộ trình xa hơn, HAGL đặt mục tiêu cung ứng 1 triệu con heo ăn chuối và 5 triệu con gà ăn chuối ra thị trường.

Về việc nuôi gà, ông Dai (Trần Văn Dai - PV) nói là 5 triệu con nhưng thực tế có thể lên đến 20 triệu con gà ăn chuối, so với thị trường hiện nay là 350 triệu con gà”, bầu Đức chia sẻ tại sự kiện ra mắt tại TP.HCM mới đây.

Bầu Đức chiêu mộ bác sĩ thú y chăm đàn gà - heo, trả lương hậu hĩnh đến 40 triệu/tháng - Ảnh 4.

Đàn gà ăn chuối của bầu Đức được một cổ đông HAG chia sẻ

Tháng 8/2022, nhờ nuôi heo và trồng chuối, HAGL đạt 448 tỷ đồng doanh thu. Lũy kế 8 tháng, công ty ghi nhận sản lượng tiêu thụ 136.075 con heo thịt, 167.280 tấn chuối (xuất khẩu được 112.740 tấn và tận dụng làm thức ăn chăn nuôi 54.540 tấn). Với "heo ăn chuối" và "gà đi bộ ăn chuối", bầu Đức khẳng định tập đoàn đã thoát nạn và bước sang trang mới tươi sáng.

Được biết, CTCP Chăn nuôi Gia Lai thành lập năm 2014. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ trồng trọt, dịch vụ chăn nuôi, chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, sản xuất thức ăn gia súc, chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn... Theo BCTC soát xét bán niên 2022, HAGL đang sở hữu 88,03% vốn tại công ty con này.