Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây trộm chó bằng xyanua cực độc

Trần Nghị, Theo Infonet 16:40 19/06/2020

Trưa 19/6, thông tin từ Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết đơn vị vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây dùng chất độc xyanua để trộm chó.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Ngọc Công (SN 1971, trú xã Tân Việt, huyện Bình Giang, Hải Dương), Nguyễn Huy Dũng (SN 1978) và Lê Khắc Đoan (SN 1976), cùng trú tại xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây trộm chó bằng xyanua cực độc - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Ngọc Công tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào rạng sáng 14/6, người dân và cơ quan chức năng xã Thanh Hòa (huyện Như Xuân) bắt quả tang đôi "vợ chồng hờ" là Nguyễn Văn Phương (SN 1977, trú xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, Hưng Yên) và Hoàng Thị Phương (SN 1985, trú huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cùng tang vật thu giữ tại chỗ gồm 20 con chó, 10 con mèo, 1 chiếc xe máy và bả chó chưa sử dụng.

Theo điều tra của cơ quan công an, 2 đối tượng trên có quan hệ tình cảm với nhau và thuê một ngôi nhà để mở cửa hàng bán thịt chó, nhưng thực chất đây là nơi tập kết chó đi bắt trộm về; sau đó giao chó cho một số người làm thịt, ướp lạnh và dùng xe vận chuyển ra Hưng Yên tiêu thụ.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng tại xã Vạn Thắng (huyện Nông Cống), cơ quan chức năng đã thu giữ 3kg cá khô, 100g hóa chất xyanua, một bộ dụng cụ để làm thịt chó.

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây trộm chó bằng xyanua cực độc - Ảnh 2.

Sau khi đánh bả, chó được đưa đi làm thịt rồi chuyển về Hưng Yên tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 14/6, công an bắt giữ 2 đối tượng Dũng và Đoan tại nhà riêng; đến ngày 17/6 thì tiếp tục bắt giữ Vũ Ngọc Công.

Được biết, đây là đường dây trộm chó liên tỉnh, đã thực hiện hàng loạt vụ trộm chó bằng bả, tổng khối lượng chó bị trộm lên tới 500kg.

Hiện, Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây trộm chó này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày