Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết

, Theo Trí Thức Trẻ 00:21 09/06/2016

Người Nhện là thành viên của nhiều nhóm siêu anh hùng nổi tiếng nhất trong vũ trụ Marvel như Avengers, X-Men và thậm chí là cả Fantastic Four.

Không ngoa khi nói rằng Spider Man (Người Nhện) là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất trong thế giới của Marvel. Không chỉ sở hữu siêu năng lực tuyệt vời, những gì về "Thánh Nhọ" được khắc họa trên truyện tranh và màn ảnh cũng khiến người ta yêu thích Peter Parker hơn bao giờ hết. Thế nhưng, bạn đã biết hết sự thật về Spider Man chưa? Nếu vậy, hãy cùng khám phá 10 sự thật về chàng siêu anh hùng trẻ tuổi phía dưới đây.

1. Người Nhện đã từng có tới 4 cô bạn gái

Biệt danh "Thánh Nhọ" gắn liền với Peter Parker một phần cũng bởi vì anh chàng quá đen trong chuyện tình ái, cứ yêu cô nào thì một là chia tay, hai là tử nạn vì anh. Người yêu đầu tiên của Peter là cô nàng xinh đẹp Betty Brant, họ chia tay sau khi anh trai của Betty tử nạn trong cuộc chiến với Dr. Octopus. Sau đó, Peter đến với Gwen Stacy, và kết cục như thế nào thì chúng ta đã biết trong bộ phim "Amazing Spider Man 2".

Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Người yêu thứ 3 của Spider Man là một cái tên khá xa lạ: Felicia Hardy - tên trộm nổi tiếng Black Cat. Nhưng rồi, cả hai cũng chia tay vì không tìm được tiếng nói chung trong chuyện tình cảm cũng như công việc siêu anh hùng. Và sau tất cả, Peter đã đến với Mary Jane - người vợ chính thức của anh cho tới sau này.

2. Người Nhện đã từng là người của Bộ tứ siêu đẳng - Fantastic Four

Vào thời điểm đó, Bộ tứ siêu đẳng không có cái tên như bây giờ, mà họ là Future Foundation (Tổ chức tương lai). Sau cái chết của Human Torch, các thành viên của nhóm này cần chọn ra một thành viên mới để thay thế. Thành viên Johnny Storm sau khi đọc được ý nghĩ của Peter, anh đã quyết định giới thiệu Người Nhện gia nhập nhóm.

Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Khi gia nhập nhóm, Người Nhện đã được tặng một bộ trang phục mới với hai màu sắc trắng - đen, khác xa trang phục truyền thống. Điều khá thú vị là bộ đồ này được làm từ công nghệ phân tử đặc biệt, làm cho nó không bao giờ bị bẩn và có thể đổi màu sang trang phục bình thường hay trang phục truyền thống của Người Nhện nếu anh thích.

3. Tony Stark đã từng tặng cho Người Nhện một bộ trang phục đặc biệt

Iron Man (Người Sắt) có vẻ rất yêu thích Peter Parker. Tony đã từng "tài trợ" cho Peter rất nhiều thứ, đáng kể nhất chính là bộ trang phục siêu anh hùng. Bộ trang phục mới do chính tay Tony thiết kế, được đặt tên là Iron Spider (Nhện Sắt). Tay nhện được trang bị thêm một số tính năng, chân được lắp camera quan sát và bám vào các môi trường trơn trượt mà không cần tơ nhện.

Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết - Ảnh 3.

Thời gian đầu, Peter không thích Nhện Sắt lắm nhưng cuối cùng vẫn phải dùng vì sự hữu dụng của nó. Tuy nhiên, anh cũng không dùng bộ đồ này quá nhiều, một phần vì cần đến sự cho phép của Nick Fury và Peter cũng thích bộ đồ truyền thống hơn.

4. Danh tính thật của Người Nhện cũng không hẳn là bí mật lớn lắm

Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết - Ảnh 4.

Trước cuộc nội chiến siêu anh hùng trong truyện tranh, Peter về phe Iron Man và đã từng tiết lộ danh tính của mình trước công chúng. Về giữa chừng, anh chàng lại đổi phe để về với Captain America. Rất may cho Peter và người thân rằng họ vẫn được sống trong an bình sau hành động liều lĩnh kia, nhờ vào phép thần của Dr. Strange (Phù thủy Tối Thượng).

5. Peter từng vào 4 vai anh hùng khác nữa chứ không chỉ mình Nhện 

Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết - Ảnh 5.

Khi bị tình nghi là kẻ giết Norman Osborn dưới danh tính Người Nhện, Peter đã dùng các danh tính ẩn khác để hoạt động trong thế giới siêu anh hùng. Hai danh tính đầu tiên, Hornet và Prodigy là siêu anh hùng, còn hai danh tính còn lại là Ricochet và Dusk được dùng làm tội phạm tìm chứng cứ "giải cứu" Spider Man. Điều khá thú vị là các nhân vật này đều có năng lực và vũ khí riêng chứ không dùng chung năng lực của Người Nhện.

6. Thay vì làm siêu anh hùng, suýt thì Peter trở thành ngôi sao truyền hình

Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết - Ảnh 6.

Sau khi bị nhện đột biến cắn, một trong những việc đầu tiên mà Peter làm là... khiêu chiến một đô vật nổi tiếng để thử năng lực. Dĩ nhiên, anh chàng thắng dễ dàng và lọt vào mắt xanh của một nhà sản xuất truyền hình đang đứng gần đó. Mọi chuyện kết thúc nhanh chóng vì Peter tình cờ tìm ra thủ phạm giết bác Ben và quyết định trở thành Người Nhện.

7. Người Nhện có thể tự tạo ra tơ nhện của chính mình

Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết - Ảnh 7.

Bộ 3 phim Spider Man từng bị ném đá tơi tả chỉ bởi đạo diễn Sam Raimi để cho Peter tự bắn tơ chứ không dùng thiết bị hỗ trợ như trong truyện. Tuy nhiên đã từng có thời điểm, Peter có thể tự tạo ra tơ nhện của chính mình để bắn thật. Anh chàng còn đưa cho Mary Jane tơ nhện của mình để có thể cảnh báo khẩn cấp khi cần thiết. Thêm vào đó, Peter còn từng bị "đột biến" và sở hữu thêm nhiều kỹ năng khác của loài nhện trong bộ truyện One More Day. Không may là các fan không thích nó lắm, thế nên câu chuyện này đã bị ngừng hoàn toàn.

8. Người Nhện đang làm việc tại trường học Dị Nhân

Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết - Ảnh 8.

Người Nhện đã quyết định tới trường học X-Men vì lời hứa với Người Sói Wolverine sau khi nhân vật này qua đời. Nhiệm vụ của anh là tìm kiếm một tổ chức bí ẩn tại nơi đây. Tuy nhiên, Peter gặp khá nhiều khó khăn khi không nhận được sự tin tưởng của các Dị Nhân.

9. Bố mẹ của Người Nhện từng là các điệp viên

Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết - Ảnh 9.

Richard và Mary Parker vẫn luôn là hai bí ẩn lớn nhất trong cuộc đời Peter. Cốt truyện chỉ tiết lộ chút ít rằng họ từng là điệp viên, làm việc cùng tổ chức S.H.I.E.L.D của Captain America và đã tử nạn trong một tai nạn máy bay gây ra bởi kẻ phản diện Red Skull.

10. Người Nhện đã từng bị thay thế một tên trộm

Bật mí 10 sự thật về Người Nhện không phải ai cũng biết - Ảnh 10.

Sau khi Peter Parker tử nạn và Norman Osborn bị bắt, tập đoàn Osborn - nơi tình cờ tạo ra năng lực của Người Nhện bị bỏ hoang. Một tên trộm có tên Miles Morales đã tới đây và tình cờ bị nhện đột biến cắn. Về sau, Miles cũng sở hữu được năng lực gần tương tự như Người Nhện và quyết định trở thành siêu anh hùng.

Nguồn: Listverse