Bắt đối tượng dùng gậy tre đánh vợ tử vong ngày giáp Tết

Hoàng Hải, Theo Pháp luật & Bạn đọc 12:07 13/02/2021

Xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại, Bùi Văn Được đã dùng gậy tre đánh vợ tử vong rồi bỏ trốn, 4 ngày sau anh ta bị công an bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 7/2 (26 tháng 12 Âm lịch), Bùi Văn Được (sinh năm 1980 ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) cùng vợ là chị Nguyễn Thị L. (sinh năm 1996, trú xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc) xảy ra mâu thuẫn.

Lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng, Được đã dùng một đoạn tre đánh vào đầu chị L. dẫn đến tử vong.

Bắt đối tượng dùng gậy tre đánh vợ tử vong ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng nóng và tặng giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, làm rõ vụ án (Ảnh: TT Công an Vĩnh Phúc)

Sau đó, anh ta điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thành lập ban chuyên án, huy động lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Chỉ sau 4 ngày điều tra, phá án, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Bùi Văn Được theo quyết định truy nã và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Chiều 11/2 Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thưởng nóng và tặng giấy khen cho 2 tập thể là Công an huyện Yên Lạc, Phòng Cảnh sát hình sự và 6 cán bộ, chiến sỹ vì đã có thành tích xuất sắc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người trên.