Bắt 2 đối tượng giả làm "hiệp sĩ" dàn cảnh cướp tài sản của người dân ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 16:12 23/05/2018

Phát hiện người đi đường say xỉn không về nhà được, nhóm đối tượng tiếp cận giả vờ là "hiệp sĩ" rồi chở về khu vực vắng. Sau đó, chúng đánh nạn nhân rồi cướp tài sản tẩu thoát.

Ngày 23/5, Công an Quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Long (SN 1993, ngụ quận 2) và Triệu Văn Sang (SN 1981) để điều tra về hành vi xưng danh "hiệp sỹ đường phố" cuớp tài sản của người dân giữa đêm khuya.

Bắt 2 đối tượng giả làm hiệp sĩ dàn cảnh cướp tài sản của người dân ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng Long tại công an.

Theo đó, chiều 20/5, anh Phan Huy Thành (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức) đến Công an quận 9 trình báo bị cướp tài sản là chiếc xe máy hiệu Air Blade mang BKS: 59X1-402.20. Theo đó, khoảng 3h cùng ngày, anh Thành nhậu với bạn ở quận 1 và điều khiển xe máy đi về nhà ở quận Thủ Đức.

Khi đến đường Song Hành Xa Lộ Hà  Nội, phường An Phú, quận 2 thì do quá say nên anh khoá xe rồi leo lên xe nằm ngủ. Một lúc sau, anh Thành nghe tiếng người lạ gọi nên anh tỉnh giấc thì nhìn thấy 2 nam thanh niên. Hai thanh niên hỏi thăm và xưng là "hiệp sĩ đường phố" và nói chuyện muốn đưa anh về.

Anh Thành tưởng gặp trúng người tốt nên, anh giao xe cho một thanh niên cầm lái chở. Khi vừa đi tới khu vực thưa thớt dân cư, nằm phía sau KTX Trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương 3, KP.6, phường Phước Long B, quận 9, nam thanh niên dừng lại rồi bất ngờ đánh đấm anh Thành yêu cầu xuống xe. Sau đó, cả 2 cướp chiếc xe máy tay ga của anh rồi tẩu thoát.

Từ trình báo, Công an đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh phục vụ công tác truy bắt. Trong quá trình này, người thân của anh Thành dò thiết bị định vị gắn trên xe Air Blade phát hiện tín hiệu xe đang ở khu vực phường 6, quận 4, bà đã đến công an trình báo. Qua xác minh, chiếc xe đang được gửi ở bãi giữ xe của Chung cư H3.

Bắt 2 đối tượng giả làm hiệp sĩ dàn cảnh cướp tài sản của người dân ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của vụ cướp.

Trưa cùng ngày, Công an đã bắt được đối tượng Long khi đang tới lấy xe. Tại công an, Long nhận tội cướp tài sản của anh Thành, nhưng không khai ra đồng bọn. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, Công an đã bắt đối tượng khai ra đồng phạm là Phát (ngụ quận 3).

Sau khi đánh cướp được chiếc xe Long và Phát đưa xe về quận 4 gửi ở chung cư chờ cơ hội đưa đi tiêu thụ. Qua hôm sau, Long nhờ Sang chở qua Chung cư H3 lấy xe thì bị bắt giữ.

Được biết, Long có một tiền án về tội "trộm cắp tài sản". Riêng đối tượng tên Phát, sau khi gây án cùng với Long thì bị Công an quận 2 bắt giữ về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy". Ngoài ra, Công an thu giữ thẻ nhân viên bảo vệ, thẻ chứng nhận huấn luyện PCCC.

Công an đang điều tra mở rộng.