Bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện dồn dập liệu có bất thường?

Văn Ngân, Theo VOV 21:55 11/10/2021

Theo chuyên gia, tháng 10, các hình thái thiên tai có tần suất xuất hiện dồn dập là điều hợp quy luật.

Bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện dồn dập liệu có bất thường?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: “Từ giữa năm 2021 chúng tôi từng cảnh báo ở giai đoạn cuối năm 2021, cụ thể từ tháng 10, 11 đến nửa đầu tháng 12 sẽ liên tiếp có các cơn bão/áp thấp đổ bộ vào Việt Nam. Theo thống kê khí hậu các năm, tháng 10 cũng là tháng có tần suất xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới nhiều nhất trong năm. Chính vì vậy, việc chỉ trong nửa đầu tháng 10 bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện dồn dập cũng là điều hợp quy luật”.

Từ nay đến cuối năm, lượng mưa ở miền Trung sẽ cao hơn trung bình

Ông Hưởng nhận định, do tác động của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới, tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12 sẽ liên tục có mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

“Chúng tôi nhận định mưa trong những tháng này ở miền Trung sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 30 - 50% nhưng cường độ sẽ không khốc liệt như năm 2020”, ông Hưởng nhận định.

Theo ông Hưởng, hiện nay, do tác động của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc trở lạnh, khi cơn bão Kompasu (bão số 8) vào Biển Đông tương tác với không khí lạnh nên ít có khả năng hướng lên phía Bắc nhưng chắc chắn sẽ gây mưa lớn trên diện rộng ở Đồng bằng Bắc bộ và Trung bộ.

Sau cơn bão số 8, không khí lạnh tiếp tục kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây mưa trên diện rộng từ ngày 15 đến 20/10.

Hà Nội có thể xảy ra ngập úng đô thị khi bão Kompasu vào Biển Đông

Cảnh báo với ngư dân trên biển và tàu thuyền hoạt động trên biển, bão Kompasu (bão số 8) sẽ di chuyển vào Biển Đông trong đêm nay (11/10), gây thời tiết xấu ở các vùng biển vì vậy như dân không nên ra khơi trong thời điểm này và di chuyển ngay ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trên đất liền, từ ngày 13 - 15/10 sẽ tiếp tục có mưa lớn ở Nam Đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Trung bộ, vì vậy từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có khả năng xảy ra một đợt lũ, khu vực miền núi có khả năng xảy ra sạt lở. Khu vực đô thị như Hà Nội có thể xảy ra ngập úng.

“Sau bão số 8 có khả năng xuất hiện thêm bão, áp thấp nhiệt đới nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm”, ông Hưởng chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày