Báo Thái Lan lại "ngả mũ" với người hùng của U23 Việt Nam

Tiểu Mã, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 07/02/2018

Sau những màn trình diễn thăng hoa trong màu áo U23 Việt Nam, tiền đạo Quang Hải đã được tờ báo Thái Lan xếp vào danh sách “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á”.

 Báo Thái Lan lại ngả mũ với người hùng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tờ FourFourTwo phiên bản tiếng Thái vừa có bài viết nói về những cầu thủ, CLB, đội tuyển… xuất sắc nhất của Đông Nam Á. Trong đó, Nguyễn Quang Hải được xếp trong hạng mục "Cầu thủ trẻ hay nhất".

Nhắc tới người hùng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, FourFourTwo mô tả: "Sau thành công ở CLB Sài Gòn FC (tiền thân là CLB Hà Nội) vào năm 2015, Quang Hải đã trở thành trụ cột của Hà Nội FC tại V-League năm 2016, khi mới chỉ 20 tuổi.

Năm 2016, Quang Hải là trụ cột ở tuyển U19 Việt Nam giành HCĐ tại giải U19 châu Á. Sự tiến bộ vượt bậc đã giúp Quang Hải được gọi vào ĐTQG thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2019 gặp Campuchia.

Đặc biệt, Quang Hải đã có màn thi đấu chói sáng ở VCK U23 châu Á vừa qua. Sự tỏa sáng của Quang Hải có ý nghĩa vô cùng lớn giúp Việt Nam làm nên lịch sử và trở thành Á quân châu lục".

Cùng ở hạng mục "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất", ngoài Quang Hải còn có Safawi Rasid (Malaysia), Kevin Deeromram (Thái Lan), Jakkit Wechpirom (Thái Lan) và Akhyar Rashid (Malaysia).

 Báo Thái Lan lại ngả mũ với người hùng của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Báo Thái Lan rất ấn tượng với Quang Hải.

Ở hạng mục "Cầu thủ của năm", FourFourTwo lựa chọn một ngôi sao của Việt Nam là tiền vệ Đinh Thanh Trung, xếp bên cạnh những cầu thủ đẳng cấp như Teerasil Dangda (Thái Lan), Aung Thu (Myanmar), Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và Andritany Ardhiyasa (Indonesia).

Sở dĩ tiền vệ 30 tuổi của Việt Nam được tờ báo Thái lựa chọn do anh đóng vai trò trụ cột giúp CLB Quảng Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch V-League. Sự đóng góp của Thanh Trung ở mùa giải vừa qua ngoài chỉ số ấn tượng với 10 bàn, còn là việc thường xuyên kiến tạo và là nhân tố quan trọng nhất trong tuyến giữa của CLB Quảng Nam.

Tờ FourFourTwo còn đánh giá cao khả năng sút phạt và chuyền dài của chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2017.

 Báo Thái Lan lại ngả mũ với người hùng của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Thanh Trung được xếp vào nhóm "Cầu thủ của năm".

Với hạng mục "Đội tuyển hay nhất năm", tờ báo tiếng Thái chọn ba cái tên gồm Thái Lan, Việt Nam và Philippines.

Nói về Việt Nam, FourFourTwo đánh giá: "Rõ ràng Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc dù họ còn gặp nhiều khó khăn ở những trận đấu quan trọng. Ví dụ như ở năm 2016, Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích ấn tượng, nhưng lại thua Indonesia tại bán kết.

Tuy nhiên, Việt Nam lại chơi rất thành công khi vượt qua vòng loại Asian Cup 2019 để giành vé đến UAE. Rõ ràng, Việt Nam đang có sự chuyển mình mạnh mẽ để sẵng sàng chinh phục thành công ở đấu trường châu lục".

 Báo Thái Lan lại ngả mũ với người hùng của U23 Việt Nam - Ảnh 4.

ĐT Việt Nam được đánh giá là có bước chuyển mình mạnh mẽ ở châu lục.

5 bàn thắng của Quang Hải tại VCK U23 châu Á

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày