Báo Thái Lan chỉ ra 3 cái tên nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam trước thềm đại chiến

HUY TRƯỞNG, Theo Trí Thức Trẻ 18:06 22/12/2021

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, truyền thông Thái Lan tỏ ra e ngại Quang Hải, Tiến Linh và Hoàng Đức bên phía ĐTQG Việt Nam.

Tờ Goal phiên bản Thái Lan vừa "nhắc khéo" đội nhà khi chỉ ra 3 cái tên nguy hiểm nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Thầy trò Alexandre Polking cần phải dè chừng nếu không muốn phải trả giá đắt. Đó là Hoàng Đức, Quang Hải và Tiến Linh.

Nhận xét về cầu thủ mang áo số 19 của đội tuyển Việt Nam, tờ báo này đánh giá rất cao những đóng góp vào lối chơi chung cũng như khả năng trực tiếp tham gia kiến tạo hoặc ghi bàn của tiền vệ đang chơi cho CLB Hà Nội.

Báo Thái Lan chỉ ra 3 cái tên nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam trước thềm đại chiến  - Ảnh 1.

Quang Hải được báo Thái đánh giá là ngôi sao số 1 của ĐTQG Việt Nam

"Tiền vệ sinh năm 1997 là ngôi sao số một của đội tuyển Việt Nam. Đây là cầu thủ mà Thái Lan buộc phải để mắt đến trong suốt 90 phút. Quang Hải sở hữu lối chơi nhanh nhẹn, đầy kỹ thuật. Không những thế, anh còn có thể tung ra những đường chuyền có tính sát thương cao đối với hàng phòng ngự "Voi chiến" . Ở AFF Cup 2020, Quang Hải đã ghi được 2 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành bàn".

Báo Thái Lan chỉ ra 3 cái tên nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam trước thềm đại chiến  - Ảnh 2.

Tiến Linh đang dần tìm lại được khả năng săn bàn của mình

Nhắc đến Tiến Linh, Goal Thái Lan cho biết: "Dù chưa có được phong độ tốt từ đầu giải, chỉ đá chính 2 trận và có 2 trận được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Tiến Linh vẫn kịp cho NHM thấy khả năng săn bàn đáng gờm của mình trong trận đấu gặp Campuchia. Cuộc đối đầu với Thái Lan hứa hẹn sẽ là màn trình diễn tốt nữa của chân sút 24 tuổi ”.

Báo Thái Lan chỉ ra 3 cái tên nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam trước thềm đại chiến  - Ảnh 3.

Thông số ấn tượng của Hoàng Đức sau vòng bảng khiến báo Thái dè chừng

Màn trình diễn chói sáng ở vòng bảng khiến Nguyễn Hoàng Đức bị Goal Thái Lan "gọi đích danh" khi tờ báo này mô tả cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel là mẫu tiền vệ cực kỳ đa năng khi vừa có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, vừa có khả năng khuấy đảo hai hành lang cánh. Thông minh, khả năng đi bóng lắt léo giúp Hoàng Đức nổi bật trong vai trò điều tiết lối chơi cho đội tuyển Việt Nam".

HLV Park Hang-seo hô hào tuyển Việt Nam chụp ảnh lưu niệm khi tới tham quan SVĐ Quốc gia Singapore