Lê Công Vinh: "Việt Nam sao phải sợ Thái Lan?"

THANH XUÂN, Theo Nhịp sống Việt 17:09 22/12/2021

Cựu cầu thủ Lê Công Vinh ấn tượng đặc biệt với HLV Park Hang-seo, tin rằng Việt Nam không dưới cơ Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.

Cuộc thư hùng giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/12. Nhìn lại quá khứ dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam chưa một lần giành chiến thắng ở một giải đấu chính thức. Song với những bài học tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cựu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam tự tin các đàn em sẽ có thể cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ "kỳ phùng địch thủ" này.

"Tôi nghĩ chúng ta đang là đương kim vô địch Đông Nam Á, trong suốt thời gian vừa qua chúng ta luôn ở vị trí số 1 của khu vực. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu nhiều trận đấu lớn ở vòng loại thứ 3 Wolrd Cup 2022, cũng như hiện tại tuyển Việt Nam đang có một lứa cầu thủ tài năng, cùng với đó là một HLV rất giỏi và hiểu cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam đang từng bước để khẳng định vị trí của mình, do đó gặp đội tuyển Thái Lan bây giờ cái cơ hội chiến thắng sẽ được chia đều cho cả hai đội. Việt Nam không thể xem là dưới cơ Thái Lan hay là chúng ta thua thiệt Thái Lan cả nên không có gì phải sợ, khách quan thì Việt Nam còn được đánh giá cao hơn.

Lý do bởi chúng ta được thi đấu nhiều hơn, đội hình gắn kết , bên cạnh đó trong những năm gần đây những chỉ số đối đầu với Thái Lan đều có lợi nghiêng về phía Việt Nam. Với đội hình có chiều sâu, chúng ta không quan trọng Thái Lan thế nào mà chỉ cần đội tuyển Việt Nam đá đúng phong độ, nếu duy trì phong độ tốt chắc chắn Việt Nam sẽ có mặt ở chung kết", Lê Công Vinh chia sẻ.

Lê Công Vinh: Việt Nam sao phải sợ Thái Lan? - Ảnh 1.

Công Vinh cho rằng nếu tuyển Việt Nam đá đúng phong độ chắc chắn sẽ có mặt ở chung kết (Ảnh: VFF)

Ngược lại quá khứ, Việt Nam đã từng "nổ tung trời đêm" với niềm vui chiến thắng. Cả dân tộc Việt Nam vỡ oà, chung nụ cười, nước mắt sau bao năm chờ đợi chức vô địch AFF Cup 2008. Năm đó, cựu tiền đạo Lê Công Vinh ghi bàn gỡ hoà 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng vừa đủ để tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Nhớ về ký ức tươi đẹp, Công Vinh vẫn bồi hồi.

"Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc mà tôi cũng như cả đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ Việt Nam đều mong đợi sau bao nhiêu năm chờ đợi chức vô địch. Lần đầu tiên bao giờ cảm xúc cũng sung sướng, nhất là đội tuyển Việt Nam lại vượt qua Thái Lan để giành chức vô địch thì điều đó càng ý nghĩa hơn. Gần như các kỳ AFF Cup mình chưa bao giờ giành chức vô địch và chiến thắng trước họ. Đó là một kỷ niệm rất đẹp với tôi".

Bàn thắng của Công Vinh giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch (Ảnh: Getty)

Đã 5 năm kể từ ngày Lê Công Vinh bước vào phòng thay đồ sau trận đấu và tuyên bố giải nghệ, cả đội tuyển Việt Nam nghẹn ngào trong nước mắt. Dù đã chia tay sự nghiệp "quần đùi áo số" nhưng cầu thủ người Nghệ An vẫn luôn dõi theo những bước chân của các đồng đội cũ, của những đàn em thế hệ mới của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt với Công Vinh, bộ đôi HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin để lại một ấn tượng mạnh với anh.

"Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, điều tôi ấn tượng nhất không phải là cầu thủ mà bộ đôi HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin. Hai vị HLV này đã phát huy tối đa năng lực của các cầu thủ, kể cả cầu thủ chính thức hay trên băng ghế dự bị. Ở mỗi trận đấu HLV luôn đưa ra những đấu pháp phù hợp, suốt một chiều dài qua đã giúp đội tuyển Việt Nam trở thành một đội bóng luôn khó lường. Thực sự HLV Park và trợ lý Lee quá giỏi, họ đã phát huy năng lực và làm đội tuyển Việt Nam mạnh như bây giờ".

Lê Công Vinh: Việt Nam sao phải sợ Thái Lan? - Ảnh 3.

Công Vinh ấn tượng với HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin (Ảnh: Getty)

Có lẽ ở AFF Cup 2020, đây là màn tranh tài được nhiều người hâm mộ kỳ vọng và chờ đợi nhất. Bởi đó không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào chung kết mà còn lại cuộc đối đầu để khẳng định vị thế của đội bóng số 1 Đông Nam Á. Trong khi tuyển Thái Lan đi đòi lại ngôi vương thì Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội quyết tâm bảo vệ cúp vàng. Đó còn là màn đấu trí của 2 vị thuyền trưởng HLV Park Hang-seo và HLV Alexander Polking. Và tất cả người hâm mộ Việt Nam đều đang chờ đợi vào "bàn tay phù thuỷ" của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Lê Công Vinh: Việt Nam sao phải sợ Thái Lan? - Ảnh 4.

Lịch thi đấu AFF Cup 2020 (Ảnh: GN)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày