Bảo tàng Louvre (Pháp) buộc phải đóng cửa vì quá đông du khách kéo tới xem kiệt tác tranh nàng Mona Lisa

Gia Hiển, Theo Helino 12:07 30/05/2019

Từ thứ 2 vừa qua, bảo tàng Louvre đã đóng cửa và không hẹn ngày quay trở lại.

Tưởng chừng như các bảo tàng hay phòng triển lãm nghệ thuật luôn ít du khách hơn các hình thức giải trí khác, vì dù sao đó cũng là loại hình văn hoá mang tính tri thức và trừu tượng hơn. Ấy vậy mà mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược xảy ra tại bảo tàng Louvre (Pháp) - nơi trưng bày bức tranh nàng Mona Lisa nổi tiếng.

Louvre - bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới, tọa lạc tại thủ đô Paris, Pháp, đã phải đóng cửa vào hôm thứ hai vừa qua sau khi các nhân viên ở đây phàn nàn rằng họ bị quấy rối bởi lượng khách du lịch xếp hàng dài trước phòng tranh Mona Lisa.

Bảo tàng Louvre (Pháp) buộc phải đóng cửa vì quá đông du khách kéo tới xem kiệt tác tranh nàng Mona Lisa - Ảnh 1.

Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp).

Bảo tàng Louvre (Pháp) buộc phải đóng cửa vì quá đông du khách kéo tới xem kiệt tác tranh nàng Mona Lisa - Ảnh 2.

Khu vực triển lãm bức Mona Lisa luôn đông nghịt khách.

Thêm lý do cho sự đông đúc đến quá tải này là vì nơi đây thuộc một trong số ít các bảo tàng ở Paris mở cửa vào thứ hai đầu tuần, đón nhận lượng khách du lịch tham quan rất đông.

Pierre Zinenberg, nhân viên của Louvre, cho biết rằng chính việc cải tạo xung quanh kiệt tác của Leonardo da Vinci đã dẫn đến các vấn đề về tổ chức và xếp hàng cho lượng khách du lịch đông đúc muốn ngắm bức họa này.

Bảo tàng Louvre (Pháp) buộc phải đóng cửa vì quá đông du khách kéo tới xem kiệt tác tranh nàng Mona Lisa - Ảnh 3.

Ông chia sẻ trong một thập kỷ qua, số lượng nhân viên giảm đi vì công việc quá áp lực. Trong khi đó, lượng khách tham quan lại tăng 20%.

Vào thứ tư vừa rồi, một cuộc họp đã được tổ chức để quyết định liệu ban quản lý Louvre có giải quyết được các vấn đề hay tiếp tục đóng cửa một lần nữa vào đầu tuần. Trước đó, theo thông lệ, thứ ba là ngày bảo tàng đóng cửa.

Bảo tàng Louvre (Pháp) buộc phải đóng cửa vì quá đông du khách kéo tới xem kiệt tác tranh nàng Mona Lisa - Ảnh 4.

Bảo tàng Louvre là một trong số các địa danh du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới.

Bảo tàng Louvre không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu của nhân loại mà chính bản thân nó cũng là một trung tâm văn hóa, minh chứng lịch sử của Pháp nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên các nhân viên tại Louvre biểu tình phản đối điều kiện làm việc. Hồi tháng 4/2013, các nhân viên tại bảo tàng này cũng đình công vì tình trạng an ninh kém do nạn móc túi du khách gia tăng.

Bảo tàng Louvre (Pháp) buộc phải đóng cửa vì quá đông du khách kéo tới xem kiệt tác tranh nàng Mona Lisa - Ảnh 5.
Bảo tàng Louvre (Pháp) buộc phải đóng cửa vì quá đông du khách kéo tới xem kiệt tác tranh nàng Mona Lisa - Ảnh 6.

Chưa có ngày hẹn mở cửa lại của bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới này.

Bảo tàng Louvre (Pháp) buộc phải đóng cửa vì quá đông du khách kéo tới xem kiệt tác tranh nàng Mona Lisa - Ảnh 7.

Năm ngoái, Louvre được cho là bảo tàng hay phòng trưng bày nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới với lượng khách tham quan rơi vào khoảng 10,2 triệu người (tăng 26% so với năm 2017).

Sự gia tăng số lượng khách truy cập có thể còn do MV “Apeshit” được quay tại đây năm 2018 của "nữ hoàng R&B" Beyonce và "ông hoàng nhạc rap" Jay-Z với hậu cảnh là kiệt tác Mona Lisa và nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt giá khác.

Bảo tàng Louvre (Pháp) buộc phải đóng cửa vì quá đông du khách kéo tới xem kiệt tác tranh nàng Mona Lisa - Ảnh 8.

Một cảnh trong MV “Apeshit” - Beyonce ft Jay Z.

Nguồn ảnh: Unplash.