Bão số 1 đang mạnh lên, từ đêm nay khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to

Bảo Bình, Theo Tổ quốc 17:00 13/06/2020

Do ảnh hưởng của bão số 1, thời tiết tại TP.HCM bắt đầu chuyển xấu từ chiều 13/6.

Bão số 1 đang mạnh lên, từ đêm nay khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Từ chiều tối và đêm nay đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ sẽ có mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh minh họa (Nguồn: Vietnamnet)

Chiều nay 13/6, bão số 1 đã mạnh lên, sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 13/6, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 14/6, tâm bão cách đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.

Đến 13h ngày 14/6, tâm bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Bão số 1 đang mạnh lên, từ đêm nay khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to - Ảnh 2.

Đường đi của bão số 1.

Do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 1 trên khu vực Bắc Biển Đông nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối và đêm nay đến ngày 15/6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định bão số 1 làm gió tây nam mạnh lên, gây mưa lớn cho thành phố và các tỉnh lân cận.

Theo ghi nhận, từ 14h ngày 13/6, thời tiết tại TP.HCM bắt đầu chuyển xấu, nhiều mây đen. Sau đó nhiều quận huyện có mưa như Thủ Đức, quận 2, quận Bình Thạnh... Trong khi đó trên đường Lê Duẩn, quận 1, một nhánh cây lớn bị gãy đổ trong mưa gió.

Mưa rải rác từng đợt nhỏ rồi ngắt quãng, trời vẫn đang nhiều mây đen. Các khu vực phía bắc, phía tây thành phố trời đang chuyển mưa lớn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày