Báo Pháp thất vọng về Pau FC

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 08:13 21/08/2022

Bình luận sau thảm bại 0-3 của Pau FC trước Sochaux, tờ Sud Ouest cho rằng mùa giải này thực sự khá gian nan với đội bóng của Quang Hải bởi những gì họ thể hiện là rất đáng thất vọng.

Báo Pháp thất vọng về Pau FC - Ảnh 1.

Pau FC lại thua đậm trong ngày Quang Hải ngồi dự bị. Tỷ số 0-3 đẩy đội bóng này xuống vị trí thứ 3 từ dưới lên với chỉ 2 điểm sau 2 trận hòa. Đã có những tín hiệu tích cực ở thời gian đầu trận đấu với Sochaux rạng sáng nay. Nhưng khả năng phối hợp đoạn cuối của Pau FC vẫn gặp nhiều vấn đề.

Không những thế, hàng thủ của họ còn liên tục mắc sai lầm. Hết trung vệ chuyền sai dẫn đến bàn thua đầu đến hậu vệ trái dâng lên quá cao, bỏ hổng cánh trái trong 2 bàn thua sau. Tất cả mang đến một màn thể hiện được báo Pháp miêu tả là “chênh lệch lớn", bất kể Sochaux phải làm khách và chưa ghi nổi bàn nào sau 3 vòng đầu.

"Đây là một trận đấu kém ấn tượng của Pau", Sud Ouest bình luận. "Pau, sau hai trận hòa khá khả quan trước Dijon (0-0) và Le Havre (1-1), đã rơi tọt xuống đáy thất vọng khi đại bại trước Sochaux.

Báo Pháp thất vọng về Pau FC - Ảnh 2.

Pau FC vẫn mỏi mòn tìm kiếm chiến thắng đầu tiên

Họ nhận một trận thua không thể chối cãi (0-3). Điều đó phản ánh rõ ràng sự chênh lệch ở cặp đấu này. Sochaux cũng đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, bàn thắng đầu tiên của mình và họ đã thành công nhờ pha nổ súng của Weissbeck.

Sochaux đã phòng ngự tốt, bất chấp Pau tung ra tới 15 cú sút. Không những thế, Sochaux còn tận dụng những khoảng trống ở phía trên để ghi thêm hai bàn thắng nữa, qua đó nhấn chìm đội chủ nhà".

Sud Ouest cho rằng lối chơi tấn công của Pau rất thiếu hiệu quả, bởi họ tung ra tới 15 cú sút nhưng hầu như vô hại, trong khi Sochaux chỉ cần 9 pha dứt điểm để có 3 lần làm tung lưới đối phương.

Và với màn thể hiện gây thất vọng của Pau, nhật báo này nhấn mạnh rằng Pau nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc chiến trụ hạng: "Với thất bại thứ hai trong mùa giải này, đoàn quân của Didier Tholot tụt xuống thứ 18. Họ đã bị kéo vào cuộc chiến chống xuống hạng".