​Bão Nida vào Hong Kong, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Tuổi Trẻ, Theo 14:37 02/08/2016

Sáng 2-8, hàng trăm chuyến bay bị hủy, trường học đóng cửa, các trung tâm tài chính ngừng hoạt động... sau khi bão Nida (bão số 2) tràn vào Hong Kong.

​Bão Nida vào Hong Kong, hàng trăm chuyến bay bị hủy - Ảnh 1.

Hàng trăm chuyến bay bị hủy hoặc hoãn ở Hong Kong do bão số 2 - Ảnh: AFP

Đây là cơn bão lớn đầu tiên tấn công Hong Kong trong năm nay và được cho là bão mạnh nhất ở khu vực kể từ năm 1983. Bão gây gió giật hơn 100 km/giờ khiến nhiều hãng hàng không hủy chuyến, hoãn chuyến khiến hàng trăm hành khách bị kẹt lại sân bay.

Theo Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong, đến nay có hơn 150 chuyến bay bị hủy, trong đó 2 hãng Cathay Pacific và Dragonair cảnh báo sớm nhất đến 14g ngày 2-8 sẽ không có chuyến bay nào của họ cất cánh. 290 chuyến bay khác cũng bị hoãn.

Hầu hết các trung tâm tài chính tại Hong Kong cũng thông báo không hoạt động trong buổi sáng 2-8, trong đó  thị trường chứng khoán có thể đóng cửa suốt cả ngày nếu cảnh báo bão ở mức số 8 tiếp tục được ban hành vào trưa cùng ngày.

Theo ghi nhận của Reuters, phần lớn đường phố Hong Kong vắng tanh từ tối 1-8, trong khi các cửa hàng cũng đóng cửa và nhiều người nghỉ làm sớm sau khi nhà chức trách nâng tín hiệu cảnh báo bão từ số 3 vào trưa 1-8 lên số 8 vào cuối ngày.

Đài Khí tượng Hong Kong sáng 2-8 cho biết bão đang di chuyển về phía đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió gần tâm bão đang có dấu hiệu suy yếu. Các công sở, nhà máy và trường học ở tỉnh này hiện đã đóng cửa.

Tháng trước, bão Nepartak khiến ít nhất 420.000 người Trung Quốc sơ tán và gây thiệt hại hơn 7,1 tỉ nhân dân tệ (hơn 1 tỉ USD) chỉ riêng ở tỉnh Phúc Kiến.

​Bão Nida vào Hong Kong, hàng trăm chuyến bay bị hủy - Ảnh 2.

Sơ đồ dự báo bão số 2 - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 4g sáng nay 2-8, tâm bão số 2 ở trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông, cách Hong Kong khoảng 30km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (105-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4g ngày 3-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Vùng biển phía bắc biển Đông ngày hôm nay 2-8 còn có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động mạnh. Khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió tây nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ đêm nay, ở phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu đông bắc có nơi mưa to đến rất to; sau đó mưa lan dần ra toàn Bắc Bộ, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (100-200mm)