Báo Indonesia: Shin Tae-yong có thể khiến ông Park chia tay Việt Nam trong cay đắng

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 15:52 18/10/2022

HLV Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Báo Indonesia bình luận nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn chia tay Việt Nam với thêm một chức vô địch Đông Nam Á.

Báo Indonesia: Shin Tae-yong có thể khiến ông Park chia tay Việt Nam trong cay đắng - Ảnh 1.

Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ hết hạn tháng 1/2023. Theo thoả thuận giữa đôi bên vừa được chính thức đưa ra, ông Park sẽ không gia hạn sau thời điểm này.

Như vậy, AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay sẽ là giải đấu cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Các tuyển thủ và bản thân nhà cầm quân 65 tuổi chắc chắn muốn vô địch như một món quà chia tay đầy ý nghĩa. Trước đó, HLV Park Hang-seo đã giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 nhưng không thể bảo vệ danh hiệu sau khi để thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng vì các đội tuyển trong khu vực đều có sự tiến bộ nhất định. Mới đây, tờ CNN Indonesia còn tuyên bố rằng đội tuyển nước này sẽ không để Việt Nam ''toại nguyện'' với bài báo có tựa đề: ''HLV Shin Tae-yong có thể khiến ông Park chia tay Việt Nam trong cay đắng''.

"Đội tuyển Indonesia có khả năng gặp Việt Nam ở bán kết hoặc chung kết. Đây sẽ là cơ hội tốt cho HLV Shin Tae-yong đánh bại Việt Nam, qua đó muốn tặng món quà chia tay cay đắng. Cơ hội của Indonesia rất rộng mở nếu họ gặp Việt Nam ở AFF Cup 2022. Bóng đá Indonesia đang có phong độ tốt và sẽ được bổ sung sức mạnh nhờ vào hai cầu thủ nhập tịch Sandy Walsh và Jordi Amat", CNN Indonesia viết.

HLV Shin Tae-yong chưa từng đánh bại HLV Park Hang-seo sau 3 lần đối đầu. ĐTQG Indonesia thua 0-4 ở Vòng loại World Cup 2022 và hòa 0-0 ở vòng bảng AFF Cup 2020. U23 Indonesia gần đây thua U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 31.