Bão Ida khiến đường phố New York ngập trong nước, ít nhất 40 người ở 8 bang thiệt mạng

Quỳnh Chi, Theo VTV 09:33 03/09/2021

Hoàn lưu bão Ida đã gây ra mưa lũ, lốc xoáy trên khắp vùng Đông Bắc nước Mỹ khiến hàng chục người thiệt mạng ở những khu vực bão đổ bộ.

Cho đến nay, ở vùng Đông Bắc nước Mỹ, đã có ít nhất 29 người tử vong do bão Ida . Như vậy, tổng cộng ít nhất 40 trường hợp tử vong được ghi nhận trên 8 bang bị ảnh hưởng bởi bão Ida.

Tình trạng khẩn cấp về lũ quét lần đầu tiên đã được ban bố tại thành phố New York khi các ga tàu điện ngầm và đường phố Midtown biến thành sông.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết, sáng 2/9 (theo giờ địa phương), số người chết là 9 người. Con số này đã tăng lên 12 vào buổi chiều cùng ngày sau khi lực lượng cứu hỏa phát hiện thêm 3 thi thể.

Bão Ida khiến đường phố New York ngập trong nước, ít nhất 40 người ở 8 bang thiệt mạng - Ảnh 1.

Phương tiện giao thông mắc kẹt trên những con phố ngập nước ở New York (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu về thiệt hại của bão Ida vào chiều 2/9, theo đó New York đã ghi nhận lượng mưa trong ngày 1/9 nhiều hơn "so với mức thường thấy trong cả tháng 9". Ông Biden đã nói với các Thống đốc khu vực Bờ Đông rằng, Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang sẵn sàng hỗ trợ những địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Ida.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết trong cuộc họp giao ban vào sáng 2/9 rằng, hơn 100 người đã được giải cứu chỉ riêng ở các quận Rockland và Westchester. Ít nhất 8 người đã tử vong dưới tầng hầm ngập nước trong nhà của họ. Ở Westchester, quan chức điều hành quận George Latimer thông báo, một người đã chết trong xe vào lúc lũ quét, trong khi người đi cùng vẫn đang mất tích. Tại một số khu vực ở New York, cư dân hiện đang vật lộn trong những căn hộ ngập nước.

Tại Công viên trung tâm, lượng mưa lên tới 80 mm chỉ trong 1 giờ. Nhiều tuyến đường lớn đã bị ngập sâu, hệ thống tàu điện ngầm của New York bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nước tràn vào các ga ở Manhattan. Các sân bay LaGuardia và JFK đã phải thông báo hoãn, hủy hàng trăm chuyến bay. Thống kê cho thấy, hơn 11.000 hộ gia đình tại New York đã bị mất điện, hầu hết là ở khu vực ngoại ô phía Bắc thành phố. Dự kiến, phải mất từ 1 - 2 ngày hệ thống điện mới được khôi phục.

Bão Ida khiến đường phố New York ngập trong nước, ít nhất 40 người ở 8 bang thiệt mạng - Ảnh 2.

Tình trạng ngập lụt tương tự cũng diễn ra ở New Jersey (Ảnh: AP)

Trong khi đó tại New Jersey, thống kê chính thức cho thấy, có 14 người thiệt mạng. Lốc xoáy do bão đã làm ít nhất 9 ngôi nhà bị phá hủy. Bốn cư dân của khu chung cư Oakwood Plaza ở Elizabeth, New Jersey đã chết sau trận lũ lụt. Các nạn nhân bao gồm đôi vợ chồng trên 70 tuổi, con trai 38 tuổi và một phụ nữ 33 tuổi là hàng xóm của họ. Ít nhất một người đã chết ở thành phố Passaic. Hai người chết vì lũ lụt trong hai sự cố riêng biệt ở Hillsborough và một người được tìm thấy đã tử vong trong một chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng được phát hiện vào ban ngày ở Milford...

Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở New York và New Jersey. Mưa lũ khiến nhiều đường phố ngập trong nước, phương tiện bị mắc kẹt. Tại sân bay Newark Liberty ở bang New Jersey, một khu vực hành lý bị ngập nước và các chuyến bay phải ngừng hoạt động.