Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo băng ở Bắc Băng Dương đang tan chảy với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn nhanh hơn cả trước đây. Khu vực này có thể lần đầu tiên sẽ không có băng vào những năm 2030.
Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature cho thấy, dải băng Greenland đã mất 5.091 km2 diện tích và hơn 1 tỷ tấn băng từ năm 1985 đến năm 2022, tương đương diện tích quốc đảo Trinidad và Tobago.
Trong những thập kỷ gần đây, băng vĩnh cửu trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng thuộc dãy Himalaya đã tan với tốc độ cao gấp đôi trung bình toàn cầu, đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định cơ sở hạ tầng cao nguyên này.
Nghiên cứu về khí hậu mới được công bố trên tạp chí Nature Climate Change đã xác nhận việc băng tan chảy tại Greenland sẽ góp phần làm mực nước biển tăng ít nhất 27cm ngay cả khi chúng ta dừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch ngay lập tức.