Bạn trẻ hỏi 'em mới học hết cấp 3, đang đi nhặt bóng sân tennis nhưng ước mơ làm chuỗi cà phê như Highlands Coffee', Shark Việt liền đưa ra lời khuyên chí lý không thể bỏ qua

Thảo Nguyên, Theo Trí thức trẻ 08:35 27/11/2019

Theo Shark Việt, người trẻ muốn startup nên nghiên cứu sâu Phật pháp, sau đó là kinh tế kinh doanh. Ngoài ra muốn làm việc lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ.

Xuất hiện 2 mùa tại chương trình Shark Tank Việt Nam, Shark Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) gây ấn tượng bởi khả năng hoạt ngôn cũng như những phát biểu đầy triết lý.

Ông Nguyễn Thanh Việt sinh năm 1963 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thuỷ lợi, ông Việt dành 16 năm để công tác tại công ty Sông Đà, nắm giữ các chức vụ lãnh đạo từ giám đốc xí nghiệp, đến phó giám đốc rồi giám đốc công ty.

Năm 2002, ông Việt thành lập công ty Đầu tư hạ tầng và Giao thông (Intracom), kinh doanh theo hướng đa ngành, từ xây dựng, thủy điện, bất động sản đến y tế,…Điểm đặc biệt trong phương thức hoạt động của Intracom chính là văn hóa "Từ bi - Trí tuệ" xây dựng trên nền tảng Phật giáo và shark Việt cũng là một Phật tử.

Trong buổi gặp gỡ cùng 700 sinh viên tại chùa Long Hưng cách đây không lâu, shark Việt có những chia sẻ triết lý đạo Phật lồng ghép vào câu chuyện kinh doanh khởi nghiệp của giới trẻ.

Khi được một bạn trẻ cho biết mình hiện mình có ước mơ mở một chuỗi các cửa hàng như ở Highlands Coffee nhưng chưa biết học gì, làm gì để hoàn thành ước mơ đó. Bạn trẻ này nhờ Shark Việt tư vấn làm sao để thực hiện được ước mơ cũng như cho bạn lời khuyên về vấn đề này.

"Trong giấc mơ của bạn, bạn ước mơ có bao nhiêu cửa hàng?", shark Việt đặt câu hỏi ngược lại. Bạn trẻ này cho biết mình mơ có được chuỗi 10 cửa hàng.

Tuy nhiên Shark Việt cho rằng: "Đã mơ thì mơ cho lớn. Mơ luôn cạnh tranh McDonald's, các thứ đi. Tóm lại đơn giản thôi. Có một lời khuyên thứ nhất là đọc sách thật nhiều, tự đọc sách. Cái thứ 2, bạn tự làm chủ là thông tin trên mạng".

Theo chủ tịch Intracom, với lượng thông tin nhiều như hiện này lên mạng có thể dễ dàng tìm được cách triển khai một chuỗi kinh doanh. Bước tiếp theo bạn trẻ này cần làm là lên một kế hoạch, gửi kế hoạch ấy cho mọi người để họ phản biện lại. Từ đấy bạn sẽ điều chỉnh và có đồ án hoàn chỉnh. Shark Việt cũng cho biết thêm nếu bạn trẻ này muốn khởi nghiệp năm sau có thể liên hệ với vườn ươm startup do ông thành lập vào năm sau (2020). Theo đó sẽ có người tư vấn cho các startup tuy nhiên shark Việt nhấn mạnh người làm chủ phải là người hiểu rõ nhất việc mình làm.

Bạn trẻ hỏi em mới học hết cấp 3, đang đi nhặt bóng sân tennis nhưng ước mơ làm chuỗi cà phê như Highlands Coffee, Shark Việt liền đưa ra lời khuyên chí lý không thể bỏ qua - Ảnh 2.

"Bạn có làm chủ bản thân mình không?", shark Việt đặt câu hỏi.

Theo vị shark này muốn startup hay làm bất kỳ việc gì trước tiên phải làm chủ bản thân thì mình mới làm chủ được tình huống.

"Mà muốn làm chủ bản thân thì nghiên cứu sâu Phật pháp, tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả là việc đầu tiên người Phật tử phải làm. Không thể anh trồng cây chuối ra quả na. Anh không thể trồng cây lúa ra lúa mỳ được. Anh gieo nhân nào sẽ được quả nấy. Cho nên đầu tiên là nghiên cứu Phật pháp thật sâu. Sau khi có Phật pháp rồi bắt đầu nghiên cứu kinh tế, phương án kinh doanh", shark Việt chia sẻ thêm.

Shark Việt đặt thêm câu hỏi để hiểu rõ hoàn cảnh của bạn trẻ này: "Bạn đi làm chưa, hiện tại đang làm gì?"

"Hiện tại công việc của em là nhặt bóng tennis. Em học hết cấp 3, không học đại học. Mong muốn của em là mở chuỗi cửa hàng về đồ uống như Highlands Coffee", người này đáp lại.

Trước tình huống này, Shark Việt đưa ra lời khuyên: "Bạn đã làm thử đồ uống chưa? Bạn đã bê thử đồ uống cho người khác uống chưa? Bạn nên đi làm thuê cho những doanh nghiệp liên quan đến chuỗi nhà hàng mà bạn muốn làm, đừng đi nhặt bóng nữa. Mình mất rất nhiều thứ nhưng được rất nhiều kinh nghiệm mình có nên khởi nghiệp ở nhà hàng không. Mình không hiểu biết gì về họ làm sao mình khởi nghiệp được. Một nhân viên làm ra một ly nước uống mình không hiểu người ta làm tốt hay xấu thì làm sao quản lý được nhà hàng.

Tóm lại chúng ta phải tự lập thân. Đừng hỏi Shark phải làm gì, Shark giúp cái gì. Shark làm thế chỉ giúp được 1 người thôi. Shark chỉ muốn giúp mọi người làm 1 con đường. Cũng như Đức Phật thần thông sao không độ cho tất cả chúng sinh để lên cõi phật luôn. Hạnh phúc không phải điểm đến, hạnh phúc là con đường chúng ta đi. Đức Phật chỉ ra con đường cho chúng ta đi. Shark cũng chỉ cho các bạn con đường để các bạn làm. Các bạn hãy nghiên cứu lý thuyết, hãy thực nghiệm, trải nghiệm".

Chủ tịch Intracom cũng cho rằng hiện nay người trẻ gặp vấn đề luôn muốn một bước lên ông chủ, lý thuyết không nghiên cứu còn thực tiễn mình không thực hiện.

"Mình muốn làm việc rất lớn hãy làm việc bé đi đã. Ví dụ bạn muốn kinh doanh nước uống, thử pha nước uống cho mọi người uống xem có được không. Nếu chúng ta không biết làm thứ đấy mà cứ mong muốn là một người rất giàu nhưng cái nhà phải xây dựng trên nền móng. Cái móng đấy là tất cả kiến thức cộng với những trải nghiệm của chúng ta. Vấn đề chúng ta đang mắc phải là biến khát vọng thành tham vọng không có cơ sở lý thuyết nào để làm cả", shark Việt khuyên nhủ giới trẻ.