Máy ghi hình và ghi âm được mang vào phòng thi là loại máy "3 không"

Hoa Học Trò, Theo 17:03 27/05/2013

Không có loa và tai nghe, không màn hình hiển thị, không truyền thông tin đi được

Với văn bản mới nhất mang tên: "Hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi", Bộ GD và ĐT giải thích rõ hơn về qui định "Thí sinh được phép mang vào phòng thi các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác"...

Cụ thể như sau:

Tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định thí sinh được mang vào phòng thi "các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác".

Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Các loại thiết bị nêu trên phải:

- Không có loa và tai nghe.

- Không có màn hình hiển thị hình ảnh.

- Không có bộ phận chức năng truyền thông tin (bluetooth, wifi,...).

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, giám thị báo cáo lãnh đạo Hội đồng coi thi để xem xét, xác minh. Các Hội đồng coi thi không yêu cầu thí sinh phải đăng kí khi mang các thiết bị nói trên vào phòng thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo phổ biến hướng dẫn này tới các Hội đồng coi thi, giám thị và thí sinh biết để thực hiện./.

Cụ thể hơn về văn bản "Hướng dẫn kiểm tra các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phòng thi", mời bạn theo dõi tại đây

Máy ghi hình và ghi âm được mang vào phòng thi là loại máy "3 không" 1
Thí sinh vào phòng tập trung vào bài thi là chủ yếu

Quy định còn khó hình dung và thực tế sẽ chứng minh thế nào?

Ngay từ khi có thông tin về việc thí sinh được phép mang vào phòng thi các thiết bị ghi hình, ghi âm chống vì mục đích tiêu cực với quy định khá chặt nhưng lại khó hình dung: "Thí sinh được phép mang vào phòng thi các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác"...nhiều học sinh đã có những ý kiến phản hồi về quy định này.

Một số bạn đồng cảm và hiểu ý nghĩa của quy định từ Bộ là "không cấm thí sinh chống tiêu cực" hoặc "cho phép các bạn sử dụng các trang bị hỗ trợ kỹ thuật/công nghệ để chống tiêu cực với những ràng buộc/quy định cụ thể".

Song, đa phần các bạn đều tự hỏi không biết quy định này được thực tế chứng minh thế nào vì thí sinh đi thi là để làm bài là chính, cũng có thể có bạn vừa làm bài và vừa chống tiêu cực (nếu tiêu cực xảy ra và có công cụ hỗ trợ), nhưng với quy định của Bộ thì việc ghi âm, ghi hình lại này là rất khó khả thi.

Bởi vì rất khó để có thể tìm thấy một loại máy ghi hình, ghi âm nào đáp ứng được các yêu cầu như trên. Phần lớn các loại máy ghi hình, ghi âm, hoặc có chức năng trên đều trang bị loa và màn hình hiển thị, và như thế sẽ không được phép mang vào phòng thi.

Trên thực tế, cũng có một số rất ít loại ghi âm, ghi hình chuyên dụng như loại bút ghi âm, ghi hình chỉ có thể quay, ghi âm thanh mà không phát ra loa và không có màn ảnh. Nhưng loại này không bán phổ biến và cũng có rất ít người dùng tìm mua để ghi âm hoặc ghi hình với mục đích thông thường.

Câu hỏi đặt ra là mấy ai đi thi lại đi mua thêm loại bút rất chuyên dụng này?

Máy ghi hình và ghi âm được mang vào phòng thi là loại máy "3 không" 2
Cây bút bi vừa dùng ghi hình, âm thanh, trên thân bút có một nút Bật/tắt camera, vừa dùng để ghi video, ghi âm vừa dùng để chụp ảnh
Máy ghi hình và ghi âm được mang vào phòng thi là loại máy "3 không" 3 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày