Bạn thầy Park tạo nên lịch sử trên đất Việt, muốn xây dựng CLB chuyên nghiệp nhất V.League thách thức Hà Nội FC

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 03/11/2019

HLV Chung Hae-seong đã chính thức ký bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm tới năm 2021 với CLB TPHCM. Hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm 1 năm nếu HLV người Hàn Quốc hoàn thành các mục tiêu đề ra.

HLV Chung Hae-seong trở thành HLV bóng đá người Hàn Quốc đầu tiên được tái ký hợp đồng tại Việt Nam. Trong khi đó, người bạn Park Hang-seo vẫn còn đang đàm phán hợp đồng mới với VFF.

Trước đây, HLV Choi Yun-kyum từng dẫn dắt CLB HAGL trong 3 năm (2012 – 2014) nhưng không được gia hạn hợp đồng. Đến mùa giải 2019, HLV Lee Tae-hoon dẫn dắt HAGL cán đích ở vị trí thứ 8 nhưng chưa có dấu hiệu sẽ tiếp tục gắn bó. HLV Lee Heung-sil chỉ dẫn dắt CLB Viettel đến hết lượt đi V.League 2019 sau đó bị sa thải.

Bạn thầy Park tạo nên lịch sử trên đất Việt, muốn xây dựng CLB chuyên nghiệp nhất V.League thách thức Hà Nội FC - Ảnh 1.

HLV Chung Hae-seong (phải) sẽ gắn bó thêm hai năm với CLB TPHCM. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Chung Hae-seong là HLV Hàn Quốc thành công nhất ở V.League khi giúp CLB TPHCM giành ngôi á quân mùa này. HLV Choi Yun-kyum từng cùng HAGL cán đích ở vị trí thứ 3 tại V.League 2013.

Với sự xuất hiện của HLV Chung Hae-seong, CLB TPHCM thay da đổi thịt sau hai mùa giải liên tiếp phải chạy đua trụ hạng. Ngoài ngôi á quân V.League 2019, CLB TPHCM còn giành HCĐ Cúp quốc gia năm nay.

Mục tiêu của HLV Chung Hae-seong là giúp CLB TPHCM trở thành đội bóng chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam, trở thành địa chỉ làm việc tốt cho cả cầu thủ và các nhân viên. Bên cạnh đó, HLV Chung Hae-seong sẽ có thời gian thực hiện triết lý và đưa CLB TPHCM trở thành thế lực cạnh tranh với Hà Nội FC.

Bạn thầy Park tạo nên lịch sử trên đất Việt, muốn xây dựng CLB chuyên nghiệp nhất V.League thách thức Hà Nội FC - Ảnh 2.

Với sự xuất hiện của HLV Chung Hae-seong (phải), HLV Park Hang-seo (trái), bóng đá Việt Nam đang có những thay đổi tích cực. Ảnh: Chosun.

Ở mùa giải 2020, HLV Chung Hae-seong sẽ cùng CLB TPHCM tham dự V.League, Cúp quốc gia, vòng sơ loại AFC Champions League 2020, gặp Buriram United vào ngày 21/1/2020. Nếu giành chiến thắng, CLB TPHCM lọt vào vòng sơ loại cuối cùng gặp một đại diện của Trung Quốc.

Sau khi kết thúc mùa giải 2019, HLV Chung Hae-seong đã trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi. Ông tiếp tục có 2 tuần tới Tây Ban Nha du lịch trước khi quay trở lại làm việc, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Với sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo, Chung Hae-seong, bóng đá Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực ở cả ĐTQG lẫn cấp CLB nhờ sự chuyên nghiệp và tạo dựng được màu sắc riêng. Cả hai ông đều từng là trợ lý cho HLV Guss Hiddink tại đội tuyển Hàn Quốc vào năm 2002.