Tại hội thảo, hai bên đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, rà soát các chính sách, quy định pháp lý, các luật tục địa phương hiện hành để theo thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện phù hợp với các chuẩn mực quốc tế hoặc kiến nghị lên cấp trung ương.
Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị và Khăm Muồn chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.
Hội thảo cũng bàn việc đề xuất ký kết nghị định thư riêng cho việc quản lý bảo tồn liên biên giới của di sản, nhằm tạo thuận lợi cho việc phối hợp các hoạt động của hai bên, việc tiếp cận của các nhà khoa học, du khách hai nước và quốc tế.
Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - khẳng định, địa phương cam kết tiếp tục kế thừa và thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết giữa hai tỉnh (Quảng Bình trước đây và tỉnh Khăm Muồn) về hợp tác liên biên giới trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học, di sản thế giới tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và VQG Hin Nam Nô; đưa nội dung bảo tồn di sản liên biên giới vào nội dung hợp tác cấp cao giữa hai tỉnh Quảng Trị và Khăm Muồn, tiếp tục đồng hành với tỉnh Khăm Muộn trong các nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị của di sản thế giới liên biên giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và VQG Hin Nam Nô trong thời gian tới.
UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả các nội dung thỏa thuận đã ký kết; phối hợp tham mưu xây dựng hoàn thiện khung và kế hoạch hợp tác liên biên giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nam Nô để lãnh đạo hai tỉnh xem xét báo cáo lên Chính phủ hai nước chỉ đạo thực hiện. Đây là cơ hội rất tốt để hai tỉnh Khăm Muồn và Quảng Trị thúc đẩy phát triển ngành du lịch, bảo vệ môi trường xanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Lãnh đạo VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo VQG Hin Nam Nô tại phiên họp thứ 47 của UNESCO
Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 13/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ở Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp đã thông qua Quyết định phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới của Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) bao gồm VQG Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muồn, Lào), với tên gọi: “VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và VQG Hin Nam Nô” trong Danh sách Di sản Thế giới dựa trên các tiêu chí (viii), (ix) và (x). Đây là di sản thiên nhiên liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào, thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước.