Bán đấu giá chiếc gương có thể cất giữ "hồn ma" thuyền trưởng tàu Titanic

Nguyễn Quỳnh, Theo Đời sống & Pháp luật 22:00 20/11/2018

Chiếc gương 110 năm tuổi được cho từng thuộc sở hữu của thuyền trưởng tàu Titanic sẽ được bán đấu giá với mức giá khoảng 12.900 USD.

Bán đấu giá chiếc gương có thể cất giữ hồn ma thuyền trưởng tàu Titanic - Ảnh 1.

Thuyền trưởng Edward John Smith (bên phải) - Ảnh: Williammurdoch.net

Chiếc gương của ông Edward J. Smith, thuyền trưởng tàu Titanic, sẽ được nhà đấu giá Richard Winterton chào bán vào ngày 12/12 tới với mức giá khoảng 12.900 USD. Tuy nhiên, để cảnh báo người mua, nó được đính kèm một bức thư mô tả chi tiết rằng gương mặt của ông Smith có thể hiện ra trên chiếc gương khung bạc này.

Chiếc gương 110 năm tuổi được cho từng thuộc sở hữu của Edward John Smith và được vị thuyền trưởng này để lại trên bàn trang điểm tại nhà ở thành phố Stoke-on-Trent trước khi lên con tàu Titanic xấu số, theo Mirror.

Ethelwynne, một người giúp việc cho thuyền trưởng Smith, đã nhận chiếc gương này từ nhà vị thuyền trưởng làm đồ kỷ niệm và thay cho tiền thưởng sau khi ông chủ lên chuyến tàu đâm vào tảng băng trôi và bỏ mạng vào ngày 14/4/1912.

Tuy nhiên, người giúp việc Ethelwynne vô cùng kinh hãi khi cho biết cứ vào ngày kỷ niệm sự cố chìm tàu Titanic, bà vẫn có thể trông thấy gương mặt của Đại úy Smith trong chiếc gương khung bạc ấy.

Bán đấu giá chiếc gương có thể cất giữ hồn ma thuyền trưởng tàu Titanic - Ảnh 2.

Chiếc gương của thuyền trưởng Smith. Ảnh: Richard Winterton

Vụ đắm tàu RMS Titanic một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại. Ngày 10/4/1912, tàu rời cảng Southampton, Anh, hướng đến thành phố New York, Mỹ. Titanic chở 2.224 hành khách và thủy thủ nhưng chỉ mang theo 20 thuyền cứu hộ đủ chỗ cho 1.178 người.Nhà đấu giá Richard Winterton cho hay thuyền trưởng có thể đã ngắm nhìn gương mặt mình lần cuối trên chiếc gương và bất kỳ ai mua lại nó sẽ nhận được nhiều hơn là một thứ chỉ để họ chải chuốt vẻ ngoài.

Theo thiết kế, Titanic phải mang theo 32 thuyền nhưng chủ của nó, công ty White Star Line, cho rằng việc mang nhiều thuyền sẽ làm mất mỹ quan và RMS Titanic "tàu không thể đắm". 23h40 ngày 14/4, Titanic va phải băng trôi trên Đại Tây Dương, cách đảo Newfoundland, Canada, khoảng 600 km về phía nam. Đến 2h20 ngày 15/4, tàu chìm, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng.