Cuối tuần qua, cả Công Phượng và Endo Wataru đều được người hâm mộ bóng đá nhắc tên. Tại giải hạng Nhất của Việt Nam, Công Phượng có pha đá phạt thành bàn thứ 3 trong 2 trận liên tiếp, được dư luận khen hết lời bởi phong độ ấn tượng và mong mỏi anh sớm được trở lại ĐTQG.
Trong khi đó ở nước Anh, Endo Wataru vào sân thay người ở phút 76, cùng Liverpool có được thắng lợi 5-1 trước Tottenham để lên ngôi vô địch Premier League sớm 4 vòng.
Cách nhau cả chục ngàn cây số, lại chơi bóng ở hai giải đấu có đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, thế nhưng không nhiều người còn nhớ rằng, Công Phượng và Endo đã từng có thời gian khoác chung một màu áo, cùng ăn tập ở một sân vận động, và cùng ngồi trên một băng ghế dự bị để chờ cơ hội. Đó là vào năm 2019.
Công Phượng và Endo (khoanh đỏ) trong đội hình Sint Truidense đầu mùa giải 2019/20.
CỘT MỐC SINT TRUIDENSE VÀ HAI NGÃ RẼ
Thời điểm ấy, Công Phượng vừa mới chân ướt chân ráo tới châu Âu và chật vật tìm cơ hội tại CLB Sint Truidense của Bỉ. Trong khi đó, Endo sau một mùa giải góp mặt, chơi 26 trận bỗng nhiên mất vị trí. Vậy là cả hai phải chịu chung cảnh làm bạn với băng ghế dự bị.
Trong nửa năm khoác áo Sint Truidense, Công Phượng được chơi… 1 trận, với vỏn vẹn 20 phút được vào thay người trong trận thua Club Brugge 0-6 vào ngày 3/8/2019.
Ở trận đấu đó, Endo cũng được tung vào sân từ phút 56. Cả hai đã có những phút thi đấu nỗ lực cùng nhau, tuy nhiên không thể giúp đội nhà tránh được trận thua đậm. Và cũng sau trận thua ấy, sự nghiệp của cả hai đã rẽ theo những hướng hoàn toàn khác nhau.
Công Phượng chỉ có 1 lần ra sân trong màu áo Sint Truidense.
Với Công Phượng, đó là lần duy nhất anh được ra sân tại giải VĐQG Bỉ. Tiền đạo này rời đi, trở về Việt Nam sau nửa năm phải ngồi dự bị ở Sint Truidense.
Trong khi đó, Endo chỉ chơi 3 trận cho đội bóng này trong giai đoạn đầu mùa, rồi anh được đưa sang CLB Stuttgart để thi đấu tại Bundesliga 2 theo dạng cho mượn. Tại đây, tiền vệ người Nhật Bản nhanh chóng chiếm được vị trí với 21 lần ra sân, dẫn đến việc được Stuttgart mua đứt vào cuối mùa.
Endo ghi dấu đậm nét tại Bundesliga trong màu áo Stuttgart, qua đó được Liverpool chiêu mộ.
Trong quãng thời gian tiếp theo, Công Phượng tỏa sáng trở lại ở V.League, cùng đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, rồi lại quyết tâm xuất ngoại nhưng lại rơi vào cảnh dự bị dài hạn khi sang Nhật Bản khoác áo Yokohama FC.
Còn với Endo, cầu thủ này từng bước thăng tiến, ghi dấu ấn với 99 lần ra sân tại Bundesliga trong 3 mùa, ghi 12 bàn, qua đó được Liverpool chiêu mộ vào mùa hè 2023 với giá 16 triệu bảng (hơn 557 tỷ đồng).
Sau khi chơi 29 trận và cùng Livepool về nhì ở mùa trước, đến mùa này Endo dù chỉ có 17 lần ra sân nhưng đã được hưởng niềm vui của nhà vô địch. Trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, tiền vệ sinh năm 1993 hiện được định giá 10 triệu euro, tương đương hơn 295 tỷ đồng.
Endo giờ đây đã trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh.
Còn Công Phượng thi đấu tại giải hạng Nhất.
KHÁC BIỆT LỚN DO ĐÂU?
Về phía Công Phượng, việc xuống thi đấu ở giải hạng Nhất khiến hiện tại anh không còn được Transfermarkt định giá. Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng, dù từng có thời gian cùng khoác áo Sint Truidense nhưng xuất phát điểm của Công Phượng và Endo Wataru có sự khác biệt khá lớn.
Trước khi sang Bỉ, Công Phượng không thành công tại CLB Incheon United (Hàn Quốc). Anh có 8 lần ra sân nhưng không ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào, đồng thời không cạnh tranh được vị trí ở đội hình xuất phát.
Công Phượng xuất ngoại 4 lần nhưng đều không thành công.
Trong khi đó, Endo lại là trụ cột của CLB Urawa Red Diamonds, chơi 75 trận tại J1 League từ năm 2016 tới 2018, đồng thời vô địch AFC Champions League 2017 và J.League Cup 2016.
Vào thời điểm 2019 khi cùng ở Sint Truidense, Công Phượng được Transfermarkt định giá 200.000 euro (hơn 5,8 tỷ đồng), trong khi con số của Endo gấp 10 lần, tức 2 triệu euro (hơn 58 tỷ).
Đó cũng là lý do trong khi Công Phượng không thể trụ lại tại châu Âu thì Endo lại liên tục thăng tiến và giờ đây đã trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh.
Linh Đan