Bài toán khi cải tạo phòng cho bé 8 tuổi: Đẹp mắt đấy nhưng vài năm sau có còn sử dụng được?

Tô Diệp, Theo Trí Thức Trẻ 15:16 29/12/2022

Một bản thiết kế vừa tối đa công năng vừa tạo được sự yêu thích của bé 8 tuổi không hề dễ dàng.

Là Nhà trở lại cùng với bài toán cải tạo mới lạ, đó là "làm mới" phòng cho em bé 8 tuổi - Mận Cơm (Nguyễn Quốc Bảo), con trai Gigi Hương Giang. Làm sao để căn phòng có thể sử dụng trong một thời gian dài mà vẫn khiến bé cảm thấy thích thú là một đề bài khá khó khăn.

Xem tập 3 chương trình Là Nhà "MÓN QUÀ CỦA MẸ" tại đây.
Bài toán khi cải tạo phòng cho bé 8 tuổi: Đẹp mắt đấy nhưng vài năm sau có còn sử dụng được? - Ảnh 2.

Gigi Hương Giang và con trai Mận Cơm

Hai nhóm kiến trúc sư (KTS) bao gồm KTS Hoài Ly - Văn phòng MAD.E STUDIO và KTS Duy Sơn - Văn phòng MOUSSON DÉSIGN đã phải trải qua rất nhiều thảo luận sôi nổi để đưa ra phương án cuối cùng trình bày với Gigi Hương Giang. Sau một thời gian suy nghĩ khó khăn, Gigi Hương Giang đã lựa chọn thiết kế đến từ Văn phòng MAD.E STUDIO cùng phương án "cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ". Trong đó, có 1 chi tiết khá thú vị là khu leo trèo ngay trong 1 góc phòng của Mận Cơm, giúp bé có không gian vui chơi cũng như luyện tập thể chất.

Bài toán khi cải tạo phòng cho bé 8 tuổi: Đẹp mắt đấy nhưng vài năm sau có còn sử dụng được? - Ảnh 3.

Team MAD.E STUDIO: KTS Kiên Đoàn (trái) và KTS Hoài Ly (phải)

Bài toán khi cải tạo phòng cho bé 8 tuổi: Đẹp mắt đấy nhưng vài năm sau có còn sử dụng được? - Ảnh 4.

Team MOUSSON DÉSIGN: KTS Quang Nghĩa (trái) và KTS Duy Sơn (phải)

Song, ban bình luận của chương trình đã bày tỏ sự hoài nghi về công năng của khu vực này, liệu có còn phù hợp với Mận Cơm khi bé lớn hơn. Kiên Hoàng chia sẻ: "Mình rất lăn tăn trong câu chuyện khi chúng ta vẽ thiết kế, tưởng tượng công năng và khi đưa vào thực tế có thể sẽ rất khác nhau".

Đồng ý với Kiên Hoàng, anh Lê Tuấn - Chuyên gia Văn Phú Invest, Phó giám đốc nghiên cứu và phát triển dự án cho rằng: "Mình tự hỏi không biết khu vực này sẽ được sử dụng và tạo được ấn tượng với Mận Cơm trong bao lâu. Cái đó mình không dám chắc".

Góc vui chơi leo trèo trong phòng của Mận Cơm sau cải tạo

Chia sẻ thêm, bởi vì đã có bé Cam Cam, Kiên Hoàng khá hiểu được mong muốn của con. "Khi nàng ấy thích gì cả nhà đều sẽ thực hiện. Ví dụ Cam Cam rất thích một cái lều, lúc chưa có lều thì lúc nào cũng treo chăn lên 2 ghế chui vào nhưng khi có lều rồi thì chơi chưa được 1 tuần đã chán luôn. Câu chuyện luẩn quẩn như thế nên mình sợ không dùng được lâu". Bên cạnh đó, Mận Cơm bây giờ đã 8 tuổi, Kiên Hoàng cho rằng có thể đến lúc 10-11 tuổi, cậu bé sẽ không còn thích những trò chơi leo trèo nhiều nữa.

Bài toán khi cải tạo phòng cho bé 8 tuổi: Đẹp mắt đấy nhưng vài năm sau có còn sử dụng được? - Ảnh 6.

Kiên Hoàng

Có thể thấy, việc thiết kế phòng cho bé không phải là một điều đơn giản bởi vì khó có thể nắm bắt mong muốn của bé cũng như cân bằng nó với công năng. Theo quan điểm của anh Lê Tuấn, trẻ con có nhân sinh quan riêng. Các bé có thể sẽ xem đồ vật như là những người bạn. Và KTS cần hiểu được những điều đó, tạo ra không gian tương tác giúp các bé hiểu rằng xung quanh có rất nhiều người bạn. Nếu như vậy, các bé sẽ rất gắn bó với căn nhà và có cảm giác thân quen.

Bài toán khi cải tạo phòng cho bé 8 tuổi: Đẹp mắt đấy nhưng vài năm sau có còn sử dụng được? - Ảnh 7.

Anh Lê Tuấn

Kiên Hoàng cũng thường cho con gái lựa chọn những món đồ trong phòng của mình. Chẳng hạn như lựa chọn màu sắc ưa thích của bàn học, tự do sắp xếp gấu bông, nhật ký, chủ động trong không gian của mình. Và điều đó khiến bé rất vui vẻ.

Mặt khác, ngắm nhìn căn phòng sau cải tạo, Mận Cơm tỏ ra khá thích thú với không gian mới cùng nhiều khu vực để chơi và hoạt động này. Khi nhìn thấy cảnh đó, Kiên Hoàng bộc lộ: "Đến giờ phút này, không quan trọng việc ban bình luận sẽ cảm thấy không gian này như thế nào nữa. Vấn đề cuối cùng vẫn là bé cảm thấy thích, đấy là điều tuyệt vời nhất. Không bàn tới công năng, lớn hơn có sử dụng được nữa không, chúng ta cứ vui, cứ tận hưởng đã. Mình thấy điều này rất quan trọng".

Một vài hình ảnh căn phòng trước và sau khi cải tạo

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát sóng vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

Chương trình được sản xuất bởi WOWMedia cùng Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest (VPI); Nhà tài trợ Kim Cương Panasonic; đơn vị truyền thông và phát hành VCCorp - Admicro và VTV; đơn vị hợp tác thương mại VCCorp - Adsponsor; đồng thời đưa tin trên ELLE Decoration, Group Nghiện NhàHappynest.

Bài toán khi cải tạo phòng cho bé 8 tuổi: Đẹp mắt đấy nhưng vài năm sau có còn sử dụng được? - Ảnh 13.