Bác tin đồn thất thiệt hơn 40 người chết và vỡ đập Đá Bàn ở Khánh Hòa

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 21:40 06/11/2017

Tin đồn thất thiệt về việc phát hiện hơn 40 xác chết trôi dạt vào bờ và vỡ đập Đá Bàn sau bão số 12 khiến nhiều người dân tỉnh Khánh Hòa hoang mang. Tuy nhiên chính quyền địa phương khẳng định thông tin hoàn toàn là bịa đặt.

Sáng 6/11, người dân ở xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đều hoang mang trước thông tin vừa phát hiện hàng chục xác chết trôi vào bờ. Thậm chí, có người còn khẳng định rằng mình đã nhìn thấy có hơn 30 thi thể người dân ở thôn Lệ Cam (xã Ninh Phú), trong lúc khắc phục bão số 12 trên các bè nuôi trồng thủy sản đã bị chìm bè, thiệt mạng trôi về thôn Tiên Du cùng xã. 

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường, cùng với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng khẩn trương xác minh vụ việc và khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt. 

Bác tin đồn thất thiệt hơn 40 người chết và vỡ đập Đá Bàn ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Nhiều người dân tập trung xem trục vớt thi thể 2 nam thanh niên ở thị xã Ninh Hòa chiều 6/11

Cũng trong sáng 6/11, người dân nhiều xã ở hạ du hồ chứa nước Đà Bàn đã nháo nhào thu dọn đồ đạc, di tản lên vùng cao trước thông tin đập ngăn nước hồ Đá Bàn bị vỡ. Được biết, hồ Đá Bàn có sức chứa 75 triệu m3 nước, nếu hồ gặp sự cố thì khoảng 2/3 địa bàn thị xã Ninh Hòa sẽ chìm trong biển nước chỉ sau 1 giờ. 

Bác tin đồn thất thiệt hơn 40 người chết và vỡ đập Đá Bàn ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Người dân Khánh Hòa ngóng trông tin tức của người thân mất tích do canh lồng bè nuôi trồng hải sản trên biển trong cơn bão 12.

Chiều cùng ngày, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sau khi nghe thông tin, chính quyền địa phương lập tức đến hồ Đá Bàn để xác minh nhưng hoàn toàn không có chuyện hồ bị vỡ hay nứt như tin đồn ác ý. Đồng thời yêu cầu chính quyền 27 xã, phường phát loa đến các thôn thông tin về tình hình hồ chứa này. 

"Hiện hồ chứa nước Đá Bàn vẫn an toàn, không có dấu hiệu lún sụt, nứt vỡ gì hết. Trong tình hình này, mong người dân hãy bình tĩnh, không nên nghe các tin đồn thất thiệt…", ông Minh nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày