Bác sĩ Hoàng Công Lương bị tuyên phạt 42 tháng tù

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 17:55 30/01/2019

Sau 5 ngày nghị án, tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình tuyên án sơ thẩm sẽ đưa ra phán quyết đối với Hoàng Công Lương và 6 bị cáo trong vụ án Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bác sĩ Lương bị tuyên 42 tháng tù.

Chiều 30/1, sau 5 ngày nghị án, tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình đã tuyên án sơ thẩm đối với Hoàng Công Lương (cựu bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) và 6 bị cáo trong vụ án Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị tuyên phạt 42 tháng tù - Ảnh 1.

Bác sĩ Lương bị tuyên phạt 42 tháng tù.

Sau quá trình xét xử, HĐXX cho rằng với kiến thức và trách nhiệm của mình, buộc bị cáo phải biết được nguồn nước chưa đảm bảo gây nguy hiểm cho người bệnh.

HĐXX cho rằng Lương đã cẩu thả, làm việc theo thói quen, bị cáo phải thấy trước được hậu quả khi ra y lệnh mà chưa chắc chắn nguồn nước đã đảm bảo hay chưa.

Do đó, bác sĩ Hoàng Công Lương 42 tháng tù về tội "Vô ý làm chết người" theo Điều 98 BLHS năm 1999.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị tuyên phạt 42 tháng tù - Ảnh 2.

Sau nhiều ngày xét xử vụ sự cố chạy thận làm 9 người chết đã kết thúc.

Ngoài ra, bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty Trâm Anh, người trực tiếp sửa chữa hệ thống RO số 2 tại đơn nguyên thận nhân tạo bị tuyên phạt 54 tháng tù về tội "Vô ý làm chết người" theo Điều 98 BLHS năm 1999.

Bị cáo Trần Văn Sơn, nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, BVĐK tỉnh Hòa Bình bị tuyên phạt Trần Văn Sơn 42 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999.

Bị cáo Hoàng Đình Khiếu, nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, bị cáo phụ trách phòng vật tư đồng thời kiêm nhiệm chức Trưởng khoa Hồi sức tích cực bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị tuyên phạt 42 tháng tù - Ảnh 3.

Ông Dương bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Bị cáo Trần Văn Thắng, nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế, BVĐK tỉnh Hòa Bình bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999.

Bị cáo Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999.

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày