Bắc Giang: Bắt khẩn cấp kẻ cho vay lãi nặng, thu giữ 53 xe máy và ô tô

Viên Minh/VTC News, Theo VTC News 21:44 10/01/2024

Bằng thủ đoạn nhận cầm cố tài sản để cho vay tiền, Huân cho nhiều người vay với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 108 - 180%/năm).

Tối 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thế Huân (SN 1974, trú tại xã Đồng Lạc, Yên Thế) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện trên địa bàn xuất hiện kẻ nghi vấn hoạt động phạm tội bằng hình thức nhận cầm cố ô tô, xe máy, tài sản có giá trị khác, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ngay sau khi xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch để đấu tranh, bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thế Huân, lực lượng công an thu giữ gần 40 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 3 xe ô tô, 50 xe mô tô, xe máy các loại và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Bắc Giang: Bắt khẩn cấp kẻ cho vay lãi nặng, thu giữ 53 xe máy và ô tô - Ảnh 1.

Trần Thế Huân thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2023 đến khi bị bắt giữ, bằng thủ đoạn nhận cầm cố tài sản để cho vay tiền, Huân đã cho nhiều người vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 108 - 180%/năm).

Cơ quan Công an xác định tổng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Huân gần 900 triệu đồng, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Bắc Giang: Bắt khẩn cấp kẻ cho vay lãi nặng, thu giữ 53 xe máy và ô tô - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 50 ô tô, xe máy các loại tại nhà Huân. (Ảnh: CACC)

Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ Trần Thế Huân và chuyển hồ sơ vụ việc cùng đối tượng, tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo, để không trở thành nạn nhân của “tín dụng đen” và của các vụ án hình sự từ hệ lụy “tín dụng đen”, người dân khi có nhu cầu vay tiền cần tìm hiểu và đến các hệ thống ngân hàng, những đơn vị, tổ chức tài chính uy tín trong nước.