"Bà ngoại quốc dân" Youn Yuh Jung: Từ người phụ nữ bị khinh miệt vì ly hôn đến diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 27/04/2021

Trước khi được cả thế giới biết đến cùng tượng vàng Oscar, “bà ngoại quốc dân” Youn Yuh Jung đã trải qua một cuộc đời không ít thăng trầm.

Sáng 26/4 (theo giờ Việt), lễ trao giải Oscar 2021 đã chính thức diễn ra và dù có không ít vấn đề bất cập khiến khán giả không hài lòng nhưng những cái tên xứng đáng cuối cùng cũng được xướng lên. Một trong số đó là niềm tự hào mới của điện ảnh châu Á - bà ngoại quốc dân Youn Yuh Jung. Với vai diễn trong bộ phim Minari, Youn Yuh Jung trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành được tượng vàng Oscar và cũng là diễn viên châu Á thứ hai làm được điều phi thường này. Trước thời khắc tỏa sáng rực rỡ trên sân chơi quốc tế, người phụ nữ 74 tuổi này đã trải qua một cuộc đời đầy những thăng trầm, có cả nước mắt, sự tủi hờn và những khoảnh khắc sống chết cùng nghề diễn.

Bà ngoại quốc dân Youn Yuh Jung: Từ người phụ nữ bị khinh miệt vì ly hôn đến diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar - Ảnh 1.
Bà ngoại quốc dân Youn Yuh Jung: Từ người phụ nữ bị khinh miệt vì ly hôn đến diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar - Ảnh 2.

Bà ngoại quốc dân 55 năm chinh chiến với những vai diễn gai góc

Hancinema - một trang web được xem như “bách khoa toàn thư” về điện ảnh Hàn từng ví Youn Yuh Jung như cây xương rồng - biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, kiên cường, vẫn nở hoa dù chịu nhiều sóng gió - trong suốt 55 năm sự nghiệp của mình. Hơn 35 phim điện ảnh, 96 tác phẩm truyền hình là con số mà bà đã đem đến cho khán giả và dĩ nhiên con số ấy chưa hề có dấu hiệu dừng lại dù Youn Yuh Jung đã tròn 74 tuổi - độ tuổi mà có lẽ nhiều người sẽ chọn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sau một đời người toàn những cuộc chinh chiến. Chính bởi hoạt động quá chăm chỉ, phủ sóng quá dày đặc mà khán giả ưu ái gọi Youn Yuh Jung với cái tên “bà ngoại quốc dân” như một cách để ghi nhớ hình ảnh của một người phụ nữ vẫn thường xuyên xuất hiện trên vô tuyến truyền hình mỗi gia đình trong khung giờ cả nhà quây quần.

Bà ngoại quốc dân Youn Yuh Jung: Từ người phụ nữ bị khinh miệt vì ly hôn đến diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar - Ảnh 3.

Dĩ nhiên “bà ngoại quốc dân” chỉ là cách để nói về độ phủ sóng chứ không ý chỉ việc Youn Yuh Jung toàn nhận vai diễn những người bà, người mẹ tần tảo, phúc hậu trên màn ảnh. Sở hữu một gương mặt hiền lành, đôi mắt biết cười nhưng không bao giờ nữ diễn viên cho phép mình cố định trong một kiểu vai diễn. Thay vì vai chính diện, hiền lành, cam chịu dễ nhận được sự đồng cảm, Youn Yuh Jung lại cực kỳ hứng thú với kiểu nhân vật táo bạo, phá cách, có số phận cay nghiệt như cô gái bị ám ảnh bởi tình dục, gái bán hoa tuổi xế chiều hay ác nữ giết người không ghê tay.

Và quả thật, Youn Yuh Jung cực kỳ thích hợp với những vai diễn gai góc, táo bạo như vậy, bằng chứng là năm 1971, sau 5 năm đóng phim nhưng chưa gặt hái được thành tựu như mong đợi, cô diễn viên trẻ trung năm nào đã tìm thấy thời kỳ hoàng kim đầu tiên trong sự nghiệp của mình với vai diễn thôn nữ ngộ sát kẻ hiếp dâm ở Woman On Fire. Bộ phim mang tới hình ảnh một Youn Yuh Jung cực mới mẻ tại thời điểm đó, đầy cuồng nộ, si mê pha lẫn với cả sự thù hận, thậm chí là thú tính trong con người một kẻ bị đẩy tới đường cùng mà thảm sát rồi tự tử. Báo chí Hàn thời điểm đó cũng chia sẻ trong phim, Youn Yuh Jung có cảnh phải hôn và vuốt ve chuột trong khi bà vốn rất sợ loài vật này nhưng nỗi sợ bị chê trách thiếu chuyên nghiệp còn lớn hơn khiến bà phải nỗ lực hoàn thành cảnh diễn trong nhiều tiếng đồng đồ. Thậm chí sau khi quay xong, bà đã bật khóc và khẳng định trong sự giận hờn rằng sẽ không đóng phim của Kim Ki Young nữa.

Bà ngoại quốc dân Youn Yuh Jung: Từ người phụ nữ bị khinh miệt vì ly hôn đến diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar - Ảnh 4.

Vai diễn trong Woman On Fire giúp Youn Yuh Jung trở thành Ảnh hậu Rồng Xanh và Chuông Vàng - hai giải điện ảnh danh giá của Hàn Quốc - khi mới chỉ 24 tuổi. Chưa kể nó cũng giúp bà đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim Sitges Film Festival (Tây Ban Nha). Nhưng dĩ nhiên đó không phải tất cả, Woman On Fire còn giúp Youn Yuh Jung mở ra sự nghiệp trước mắt với hơn 100 tác phẩm tiếp tục chờ bà chinh chiến.

Bà ngoại quốc dân Youn Yuh Jung: Từ người phụ nữ bị khinh miệt vì ly hôn đến diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar - Ảnh 5.

Sự nghiệp 55 năm của Youn Juh Jung là mấy mươi năm liên tục thử thách bản thân. Với những vai diễn cực kỳ nặng tâm lý, bà không chỉ phải sống với cảm xúc của nhân vật mà còn phải lăn xả, hi sinh không ít trên trường quay. Báo chí Hàn cho biết dù có tuổi, nữ diễn viên vẫn không ngại đóng những cảnh hoàn toàn có thể sử dụng diễn viên đóng thế như đu dây, trèo cây hay lăn lội trong chất thải,... Đặc biệt, năm 2012, thời điểm đã 65 tuổi, Youn Yuh Jung khiến khán giả cực sốc khi tự mình thực hiện cảnh nóng với bạn diễn kém mình 30 tuổi ở bộ phim The Taste Of Money với lý do không muốn mất đi độ chân thực của cảnh diễn và cảm xúc nhân vật. Thế mới thấy ở người phụ nữ cả đời cống hiến cho nghệ thuật này có một sự cầu toàn, chỉn chu trong công việc lớn đến thế nào.

Bà ngoại quốc dân Youn Yuh Jung: Từ người phụ nữ bị khinh miệt vì ly hôn đến diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar - Ảnh 6.

Cảnh nóng ở tuổi 65 của bà ngoại quốc dân

Và cuộc đời cũng gai góc không kém phần trên màn ảnh

Không chỉ lăn lội trên màn ảnh, cuộc đời cũng chẳng hề mỉm cười của Youn Yoh Jung. Ngay năm 1974, khi vừa chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp với Woman On Fire, Youn Yuh Jung đã kết hôn với ca sĩ Jo Young Nam và rời làng giải trí đến Mỹ định cư. Vì không giỏi tiếng Anh, từ một người phụ nữ của công chúng, tự tin và đầy xinh đẹp, Youn Yuh Jung năm đó phải ở nhà làm một bà nội trợ hết lòng chăm lo cho chồng con. Chưa một lần nhìn thấy sự hi sinh của vợ, Jo Young Nam xem tất cả những gì mà Youn Yuh Jung làm như nghĩa vụ bà phải thực hiện và không ít lần khiến vợ khổ sở vì thói trăng hoa. Năm 1985, 11 năm sau cuộc hôn nhân đầy nước mắt và một sự nghiệp tưởng chừng đã đóng lại hoàn toàn, khi chồng theo người khác, Youn Yuh Jung mới một mình ôm hai con trai về lại Hàn Quốc.

Bà ngoại quốc dân Youn Yuh Jung: Từ người phụ nữ bị khinh miệt vì ly hôn đến diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar - Ảnh 7.

Thời điểm mới về nước, Youn Yuh Jung gần như không có đường để trở lại với đam mê điện ảnh dù trước đó từng là Ảnh hậu bởi thời điểm đó xã hội Hàn Quốc còn rất nặng nề với những người phụ nữ đã qua một lần đò, họ cho rằng Youn Yuh Jung bị như vậy là do cô không làm tốt bổn phận một người vợ. Nữ diễn viên từng chia sẻ có những lúc cô còn bị coi như một tội phạm, bị khinh miệt, xúc phạm chỉ vì đã từng ly dị, phim của cô cũng khó được lên sóng bởi nhiều khán giả cho rằng phim có một diễn viên từng ly dị sẽ ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. Từ một diễn viên hạng A, sau 11 năm chọn lầm người, Youn Yuh Jung đã bị đẩy xuống làm quần chúng, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin vai, phải đóng mọi dạng vai dù chỉ được xuất hiện vài ba giây để có tiền nuôi hai con nhỏ.

Bà ngoại quốc dân Youn Yuh Jung: Từ người phụ nữ bị khinh miệt vì ly hôn đến diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar - Ảnh 8.

Youn Yuh Jung - 74 tuổi vẫn còn là một "cô gái" độc thân

Trải qua một cuộc đời quá nhiều thăng trầm, nước mắt, Youn Yuh Jung ở tuổi 74 vẫn chưa một lần muốn dừng chân trên chặng đường chinh phục những đỉnh cao của sự nghiệp dù con cái đã khuyên bà hãy nghỉ ngơi. Hơn 55 làm nghề, trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ, tỏa sáng trên sân khấu Oscar, Youn Yuh Jung vẫn không có vẻ gì của một bà lão ngoài 70, mặt khác, bà lại như một cô gái đang mải miết tìm niềm vui trong cuộc sống. Youn Yuh Jung từng nói làm vợ không phải là “vai diễn” dành cho bà mặc dù bà đã hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, người mẹ trong nhiều năm chính bởi vậy ở thời điểm hiện tại, khi con cái đã lớn, bà quyết định sống theo ý mình. 70 tuổi nhưng vẫn còn xuân thì, Youn Yuh Jung tận hưởng cuộc sống bằng diễn xuất, bởi diễn xuất không chỉ là công việc mà còn là lẽ sống của bà.

Bà ngoại quốc dân Youn Yuh Jung: Từ người phụ nữ bị khinh miệt vì ly hôn đến diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Oscar - Ảnh 9.

Một lời chúc mừng thay cho lời kết, chúc mừng "bà ngoại quốc dân" Youn Yuh Jung không chỉ vì tượng vàng Oscar mà còn bởi một cuộc đời vàng son của bà. Hi vọng sắp tới sẽ được thấy nữ diễn viên trong nhiều tác phẩm đặc sắc hơn nữa!

Nguồn ảnh: Tổng hợp