Bà mẹ tuyên bố không cho con ăn Tết nếu chưa làm xong bài tập gây tranh cãi kịch liệt trên MXH

A Mei, Theo Helino 21:01 08/02/2019

Bài tập Tết không chỉ là vấn đề gây đau đầu tại Việt Nam mà cũng là chủ đề nhận được nhiều tranh cãi tại Trung Quốc - đất nước đón năm mới theo lịch âm giống chúng ta.

Mỗi dịp Tết về, câu chuyện thầy cô giao bài tập về nhà cho học sinh luôn được nhiều người quan tâm bình luận. Trước vấn đề này, có cha mẹ kịch liệt phản đối vì cho rằng việc bị bắt buộc làm nhiều bài tập sẽ khiến các con sẽ mất vui trong những ngày Tết, nhưng ngược lại cũng có không ít phụ huynh thấy thầy cô giao bài tập vể nhà lại tỏ ra vui mừng vì “con có việc làm không ham chơi quên bài vở”.

Bài tập Tết không chỉ là vấn đề gây đau đầu tại Việt Nam mà cũng là chủ đề nhận được nhiều tranh cãi tại Trung Quốc - đất nước đón năm mới theo lịch âm giống chúng ta. Nhận được nhiều sự chú ý trên MXH nước này trong những ngày gần đây là câu chuyện về một bà mẹ tự hào khoe khoang việc mình nghiêm khắc bắt con làm xong hết bài tập Tết mới được phép đón năm mới: "Chưa làm xong bài tập, đừng hòng ăn Tết".

Bà mẹ tuyên bố không cho con ăn Tết nếu chưa làm xong bài tập gây tranh cãi kịch liệt trên MXH - Ảnh 1.

Bà mẹ đăng tải hình ảnh các con làm bài tập trong phòng khách và tuyên bố: "Chưa làm xong bài tập, đừng hòng ăn Tết"

Được biết, gia đình này có tổng cộng 3 đứa con, trong đó chị cả đã học đại học còn 2 em nhỏ hiện vẫn đang là học sinh trung học. Giống bao học sinh khác, 2 đứa em nhận được vô số bài tập Tết để hoàn thành trong kỳ nghỉ lễ. Chính vì vậy, người mẹ đã bắt 2 đứa con phải ngồi tại phòng khách làm hết toàn bộ bài tập nếu không sẽ không được phép tham gia các hoạt động đón năm mới cùng gia đình. Quá đáng hơn, ngay cả người chị cũng bị vạ lây khi bị bắt ngồi trông và giảng giải cho 2 em làm bài.

Bà mẹ tuyên bố không cho con ăn Tết nếu chưa làm xong bài tập gây tranh cãi kịch liệt trên MXH - Ảnh 2.

3 đứa con ngồi làm bài tập trong phòng khách

Bà mẹ tuyên bố không cho con ăn Tết nếu chưa làm xong bài tập gây tranh cãi kịch liệt trên MXH - Ảnh 3.
Bà mẹ tuyên bố không cho con ăn Tết nếu chưa làm xong bài tập gây tranh cãi kịch liệt trên MXH - Ảnh 4.

Bút vở la liệt khắp bàn

Ngay sau khi đăng tải trên MXH, những hình ảnh đã nhận được vô số ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, hầu hết đều cho rằng hành động của bà mẹ này chẳng có gì đáng tự hào, chỉ thấy cứng nhắc và phản giáo dục.

"Chưa bàn đến việc nên hay không nên giao cho trẻ em bài tập Tết, nhưng việc doạ dẫm con không cho nó ăn tết nếu chưa làm xong bài tập thì rõ ràng là sai quá rồi! Đưa ra điều kiện kiểu đấy sẽ làm cho bọn trẻ nảy sinh ra tâm lý sợ hãi ngày Tết, trong khi đây đáng lẽ phải là dịp vui vẻ nhất trong năm."

"Ừ thì việc rèn cho con làm bài tập về nhà là tốt, thế nhưng lại chọn sai phương pháp và thời điểm. Nghỉ Tết dài như thế, thiếu gì thời gian cho bọn trẻ làm bài mà lại phải ra điều kiện như vậy làm cho cả nhà mất vui nhỉ?"

"Chẳng hiểu tự hào cái nỗi gì, rõ là phản giáo dục còn tưởng mình hay!"

"Nên bỏ phắt mấy cái thông lệ giao bài tập Tết này đi! Học hành cả năm còn chưa đủ hay sao mà nghỉ lễ cũng phải ép buộc học sinh cày cuốc như thế. Hồi đi học tôi ghét nhất là bài tập Tết, bố mẹ cũng chẳng bao giờ bắt tôi làm!"

(Nguồn: QQ)