Ba mẹ cần làm gì để bảo vệ sức khỏe gia đình trong giai đoạn “bình thường mới"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 06/06/2020

Dịch bệnh tạm lắng, cuộc sống trở lại nếp sinh hoạt như thường nhật. Con trẻ đi học, cha mẹ đi làm và một vài gia đình bắt đầu thực hiện kế hoạch cho những chuyến du lịch. Tuy nhiên dịch vẫn có nguy cơ bùng phát, nên dù ở đâu, làm gì bạn cũng đừng quên bảo vệ sức khỏe bằng hành động nhỏ nhất - rửa tay.

Rửa tay: "Vũ khí sắc bén" chống lại dịch bệnh

Dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam tạm lắng, mọi sinh hoạt, học tập gần như đã trở về trạng thái bình thường. Các bậc phụ huynh tất bật đi làm, con trẻ háo hức quay trở lại trường học. Những chuyến nghỉ dưỡng, du lịch cũng dần được hình thành trong hành trình khám phá của mỗi gia đình.

Khác với trước đây, mọi người sinh hoạt, vui chơi nhưng không quên bảo vệ sức khỏe. Sau dịch bệnh, dường như việc rửa tay và chuẩn bị sẵn những sản phẩm như gel rửa tay nhanh trở thành thói quen của rất nhiều người. Đây là hành động nhỏ nhưng hiệu quả thực sự lớn. Tổ chức Y tế thế giới WHO cũng nhận định, rửa tay là biện pháp hữu hiệu, đơn giản và tiết kiệm nhất phòng các bệnh truyền nhiễm, giúp con đến trường an toàn, những chuyến vui du lịch trở nên trọn vẹn hơn.

Ba mẹ cần làm gì để bảo vệ sức khỏe gia đình trong giai đoạn “bình thường mới - Ảnh 1.

Việc rửa tay dần trở thành thói quen bảo vệ sức khoẻ mọi người

Hơn nữa, theo TS.BS Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, mùa hè là thời điểm nắng nóng nhất trong năm, dù đi học, đi làm hay đi du lịch đều có xu hướng giải nhiệt rất lớn. Nếu dùng đồ ăn, thức uống không hợp vệ sinh hay bị biến chất, ôi thiu tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, lại thêm bàn tay bẩn cầm đồ ăn và các đồ vật được nhiều người tiếp xúc nơi công cộng dễ gây ra các loại bệnh nguy hiểm.

Vì vậy, tiết trời nóng bức, ngoài việc kiểm soát chất lượng đồ ăn, thức uống thì nguyên tắc quan trọng không kém cần nhớ là rửa tay trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với các vật dụng bên ngoài để bảo vệ các bệnh từ vi khuẩn và nấm ở môi trường xung quanh. Và gel rửa tay là một lựa chọn được hàng triệu ông bố, bà mẹ tin dùng vì tính tiện lợi, hiệu quả, có thể dùng mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc trẻ đang háo hức vì sắp được thưởng thức những món ngon lành giữa tiết trời nắng nóng.

Ba mẹ cần làm gì để bảo vệ sức khỏe gia đình trong giai đoạn “bình thường mới - Ảnh 2.

Hình thành thói quen rửa tay cho cả gia đình

Gel rửa tay khô Bioskin từ Công ty Dược hàng đầu Việt Nam giúp bảo vệ sức khỏe gia đình mọi lúc, mọi nơi

Sau hơn 40 ngày không có ca nhiễm Covid ở cộng đồng, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên dịch vẫn có thể bùng phát trở lại, nên người dân cần duy trì các biện pháp bảo vệ sức khoẻ - trong đó có việc rửa tay thường xuyên. Trong bối cảnh trên thị trường có nhiều sản phẩm không rõ xuất xứ thì việc chọn được sản phẩm nước rửa tay an toàn, tiện lợi, dùng được cho cả trẻ em và da nhạy cảm là điều khiến nhiều bà mẹ băn khoăn, đau đầu.

Hiểu được những ưu phiền đó, Dược Hậu Giang (DHG Pharma) cho ra mắt sản phẩm gel rửa tay khô Bioskin đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an toàn, tiện dụng và uy tín. Xuất hiện không lâu, Bioskin đã nhận được sự tin tưởng của rất nhiều bà mẹ Việt cũng như các doanh nghiệp lớn bởi chất lượng sản phẩm, bảng thành phần được chọn lựa dựa trên tiêu chuẩn nghiêm ngặt, quy trình sản xuất khắt khe. 

Điểm nổi bật của Bioskin là thành phần có chứa Nano bạc giúp tối ưu việc diệt khuẩn lên đến 99,9% ngăn ngừa sự sinh sôi trở lại của các loại virus, vi khuẩn một cách hiệu quả và khả năng kháng khuẩn có thể kéo dài hàng giờ. Bioskin đã được Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM kiểm chứng và xác nhận.

Không chỉ có công dụng kháng khuẩn, Bioskin còn đảm bảo không làm hại da tay, kể cả với trẻ em và những người có làn da nhạy cảm nhờ có glycerin là chất hút ẩm từ không khí giúp da ngậm nước, làm mềm và giữ độ ẩm tự nhiên. 

Mặt khác, các loại tinh dầu tự nhiên từ bạc hà, sả chanh có trong Bioskin đều là những thành phần lành tính, an toàn lại có hương thơm dịu nhẹ dễ dàng loại bỏ các mùi khó chịu.

Với thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện để đem theo mọi lúc mọi nơi, kể cả khi di chuyển. Trẻ nhỏ ít khi để ý đến vệ sinh bản thân trong khi vui chơi và học tập, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể hướng dẫn cho bé rửa tay mà không mất quá nhiều thời gian.

Ba mẹ cần làm gì để bảo vệ sức khỏe gia đình trong giai đoạn “bình thường mới - Ảnh 3.

Bioskin với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi dễ dàng mang theo bất cứ nơi đâu

Hiện nay, gel rửa tay khô Bioskin đã được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc với hy vọng các bậc phụ huynh sẽ tìm được một sản phẩm chất lượng để bảo vệ gia đình nhỏ mang lại sự an toàn khi người lớn đi làm, con trẻ đi học và yên tâm tận hưởng những kỳ nghỉ thú vị bên gia đình. 

photo-1

Gel rửa tay khô Bioskin có công dụng kháng khuẩn, bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn và nấm gây bệnh.

Có thể sử dụng sản phẩm nhiều lần trong ngày, trước và sau khi ăn hoặc sau khi chạm vào các vật dụng, đến nơi công cộng. Mỗi lần dùng từ 1 đến 3 giọt gel vào lòng bàn tay, xoa đều trong lòng bàn tay, mô bàn tay, kẽ ngón tay và không cần rửa lại bằng nước.

Lưu ý, sản phẩm Bioskin chỉ dùng ngoài da, không được uống, tránh tiếp xúc với mắt.

Gel rửa tay khô Bioskin hiện đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Truy cập website dhgpharma.com.vn để biết thêm thông tin về sản phẩm.

Sản phẩm đã có số công bố: 049/20/CBMP-CT ngày 17/02/2020

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Liên hệ: 0292 3891433 - 3890802

Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn