Bà Hoàng Thị Thuý Lan nói "đau đớn" vì nửa số bị cáo là lãnh đạo Vĩnh Phúc

MINH TUỆ/VTC News, Theo vtcnews.vn 21:48 25/06/2025
Chia sẻ

Bà Hoàng Thị Thuý Lan trình bày, một nửa số bị cáo ở toà là lãnh đạo tỉnh, sở, ngành của Vĩnh Phúc, cả các thế hệ lãnh đạo trước, tuổi cao cũng liên quan vụ án.

Chiều 25/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 41 bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.

Trả lời đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Hoàng Thị Thuý Lan (cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc) thừa nhận đã nhận 1 triệu USD của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

"Bị cáo xác nhận lại có nhận của Hậu 1 triệu USD do Hậu cảm ơn khi bị cáo tạo điều kiện dự án tại địa phương", bà Lan khai.

Nữ cựu Bí thư tỉnh uỷ trình bày đã nhận thức rõ sai lầm, tội lỗi mà VKS truy tố trong cáo trạng là đúng người, đúng tội. Bà Lan bật khóc nói đây là cơ hội cuối cùng giãi bày.

"Có đến một nửa số bị cáo ở đây là của tỉnh Vĩnh Phúc, từ lãnh đạo sở, ngành đến lãnh đạo tỉnh và rất nhiều thế hệ lãnh đạo ở đây. Bị cáo rất đau đớn, dày vò khi nhìn các lãnh đạo thế hệ trước tuổi đã cao liên quan vụ án này. Bị cáo tha thiết xin đề nghị HĐXX và các cơ quan tố tụng tạo điều kiện, khoan hồng để giảm trách nhiệm hình sự cho họ một mức án thấp nhất, nhân văn nhất để các họ trở về với gia đình", cựu Bí thư Vĩnh Phúc giãi bày.

"Riêng cá nhân bị cáo, mong toà xem xét, khoan hồng để bị cáo sớm trở về với gia đình vì bị cáo sức khoẻ rất yếu, tuổi cao, khi bị bắt tạm giam vào đây tôi bị tai biến, đang điều trị ở bệnh viện", bà Hoàng Thị Thuý Lan bật khóc trước toà.

Bà Hoàng Thị Thuý Lan nói "đau đớn" vì nửa số bị cáo là lãnh đạo Vĩnh Phúc- Ảnh 1.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan tại toà.

Trong phần xét hỏi vào sáng cùng ngày, bà Lan khai những lần được Nguyễn Văn Hậu hối lộ. Cựu bí thư Tỉnh ủy phủ nhận lời khai của ông Hậu về việc hối lộ 40 tỷ và 1 triệu USD, chỉ thừa nhận đã được hối lộ 25 tỷ và 1 triệu USD.

“1 triệu USD vay hay yêu cầu Hậu phải đưa?”, chủ tọa hỏi. “Lúc đầu bị cáo nói mượn. Vì bị cáo là con trưởng trong gia đình, nhà có việc nên nghĩ tình cảm mới mượn nhau. Nhưng Hậu có nói đưa để giúp thực hiện dự án chợ đầu mối. Bị cáo khai trước tòa thành thật như vậy và bị cáo chấp hành quyết định của cơ quan tố tụng”, bị cáo Lan trả lời.

“Tổng số tiền nhận bao nhiêu?”, lần thứ ba chủ tọa chất vấn. “3 lần, tổng 25 tỷ đồng và 1 triệu USD”, bị cáo Lan tiếp tục khẳng định. “ Có lần bị cáo nói với Hậu sao cho nhiều thế, thì Hậu bảo cho tôi để chi phí, hỗ trợ cấp dưới và các công việc”, bị cáo Lan trình bày. Bị cáo Lan cho hay, có những việc gia đình nên dùng một phần số tiền này, một phần dùng giúp cấp dưới, từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân ung thư… Bị cáo Lan cũng cho hay, khi cấp dưới đưa tiền của bị cáo Hậu có nói: “Anh Hậu gửi tài liệu”.

Bà Lan cũng khẳng định chỉ nhận tiền, không nhận lợi ích vật chất nào khác từ Nguyễn Văn Hậu.

Tiếp đó, chủ tọa Trần Nam Hà thẩm vấn bị cáo Lan về lời khai của bị cáo Hậu vào chiều hôm qua (24/6) về việc có bán 15-16 lô đất tại dự án bất động sản ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Bị cáo Lan thừa nhận có việc mua bán đó. Bởi theo cựu Bí thư này, bị cáo Hậu có nói đó là khu vực kinh tế phát triển, đất tốt, thuận lợi.

“Khi Hậu hỏi tôi có đầu tư không, tôi đã bảo với Hậu để cho tôi một vài lô”, bị cáo Lan trình bày và cho hay, tin tưởng bị cáo Hậu nên không hỏi giá bao nhiêu và cứ nộp tiền. Bị cáo chỉ nhớ là nộp tiền mua đất khoảng 25 tỷ đồng, nhưng bị cáo Hậu khai 34 tỷ đồng.

“Lúc đó với cương vị Bí thư Tỉnh ủy, bị cáo bảo Hậu chuyển cho một vài lô đất được không?”, chủ tọa hỏi. “Bị cáo không biết có được không, nhưng bị cáo nghĩ việc mua bán nên sòng phẳng, không xin xỏ doanh nghiệp”, bị cáo Lan trả lời.

Bị cáo Lan cũng giải trình về khoản tiền mua các lô đất của bị cáo Hậu. Theo đó, phần lớn tiền do gia đình bị cáo tiết kiệm, anh em, bạn bè cũng muốn mua nên huy động. Song thực tế cũng chưa thanh toán được hết cho bị cáo Hậu nên đến nay chưa nhận được các lô đất này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày